NSƯT Chí Trung: "Tới lúc ly thân, tôi vẫn rất yêu Ngọc Huyền"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lần đầu tiên, NSƯT Chí Trung chia sẻ về cuộc ly hôn với người vợ từng gắn bó trong suốt hơn 30 năm và mối quan hệ với bạn gái mới.
NSƯT Chí Trung vừa tham gia chương trình Lời tự sự trên VTV. Trong chương trình này, lần đầu tiên Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ tiết lộ lý do ly hôn nghệ sĩ Ngọc Huyền và chuyện tình cảm với người bạn gái mới.
Táo Giao thông cho biết, anh và nghệ sĩ Ngọc Huyền ly thân từ năm 2016 và tới cuối năm 2018 mới ly hôn. "Chúng tôi ly hôn trong sự bình an và văn minh" - NSƯT Chí Trung nói.
Khi nói về lý do ly hôn, NSƯT Chí Trung nói: "Có rất nhiều người hỏi là sao chúng tôi lại bỏ nhau? Đến một nửa thế giới người ta bỏ nhau thì sao lại hỏi chúng tôi như vậy?
Chỉ đơn giản là 2 người chúng tôi tự nguyện chia cách ra để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ các con tôi cũng lớn, có gia đình và hạnh phúc riêng".
NSƯT Chí Trung khi tham gia chương trình
NSƯT Chí Trung khi tham gia chương trình "Lời tự sự" trên VTV.
NSƯT Chí Trung khẳng định, quyết định ly hôn không phải từ phía anh. "Việc bỏ nhau không phải lựa chọn của tôi, có thể rất nhiều người không tin, nhưng trong rất nhiều những cuộc chia ly, bao giờ người ta cũng nói là người chồng có lỗi.
Đúng, trong cuộc sống lứa đôi, người chồng có lỗi, nhưng không phải lúc nào người chồng cũng chọn sự chia ly.
Hầu hết là người vợ đòi chia ly chứ không phải người chồng. Chia ly vì không chịu được sự vũ phu, chia ly vì không chịu được thói gia trưởng, không chịu được sự ngoại tình của người chồng...Nhưng chia ly không phải là lựa chọn của người chồng và tôi cũng không ngoại lệ". NSƯT Chí Trung còn khẳng định, khi ly thân anh vẫn rất yêu Ngọc Huyền và ngược lại.
Trước khi chia tay, NSƯT Chí Trung và Ngọc Huyền ngồi lại nói chuyện với nhau. Họ vẫn không rõ lý do thực sự khiến cả hai không thể tiếp tục sống chung trong một mái nhà.
"Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già. Có rất nhiều thứ nhưng tôi tôn trọng nên không nói ra" - Chí Trung nói.
Theo NSƯT Chí Trung, khi ly hôn, anh và nghệ sĩ Ngọc Huyền giữ im lặng vì "chúng tôi biết mình là người của công chúng và là biểu tượng hôn nhân của giới nghệ sĩ".
NSƯT Chí Trung và NSƯT Ngọc Huyền gắn bó với nhau trong suốt 32 năm.
NSƯT Chí Trung và NSƯT Ngọc Huyền gắn bó với nhau trong suốt 32 năm.
Sau khi ly hôn, Chí Trung mất 2 năm rơi vào trạng thái trầm cảm. Có những lúc, anh không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Tới cuối năm 2018, anh mới có dịp quen biết doanh nhân Ý Lan. Đến cuối năm 2019, họ mới yêu nhau. Chí Trung phủ nhận bạn gái mới là người thứ 3.
"Cô ấy chẳng có lỗi gì cả, cô ấy là một người rất đàng hoàng, một doanh nhân" - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nói về bạn gái mới.
Chí Trung nhấn mạnh: "Tôi đã ly hôn đàng hoàng rồi mới có người yêu, tôi có lỗi gì đâu".
Anh cho biết, khi biết mối quan hệ giữa anh và doanh nhân Ý Lan, nhiều người nói anh "già rồi còn mất nết" hay "chạy theo gái trẻ". Anh tâm sự: "Những danh xưng ấy gắn cho tôi thật oan uổng. Tôi xin nhắc lại rằng, chia ly không phải lựa chọn của tôi nhưng tôi có tính xấu và những việc làm cho vợ buồn. Có thể tình yêu thời trẻ, cô ấy có thể bỏ qua được nhưng khi về già người ta không chịu được nữa.
Tôi có lỗi khi không chia sẻ những thông tin với những người yêu mến tôi. Tôi có lỗi với Ngọc Huyền là không đem lại một tình yêu đích thực, không đi đến cuối cuộc đời. Đến giờ phút này, tôi vẫn rất thương Ngọc Huyền, chắc cô ấy cũng còn rất thương tôi nhưng không đồng nghĩa là chúng tôi phải sống với nhau”.
Trước việc bị nhiều người nói "chạy theo gái giàu", NSƯT Chí Trung nói: "Người yêu tôi giàu thì bạn ấy sướng chứ tôi cũng có xin tiền bạn ấy đâu, mà tôi cũng đẹp trai, là nghệ sĩ thì sao phải yêu người xấu?".
NSƯT Chí Trung và doanh nhân Ý Lan.
NSƯT Chí Trung và doanh nhân Ý Lan.
Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cũng tiết lộ về cuộc sống hiện tại của anh, Theo đó, anh vẫn tới nhà, ăn cơm với bạn gái và hai con riêng của cô. "Công việc ở nhà hát và cuộc sống thường ngày là niềm vui của tôi" - NSƯT Chí Trung nói.
Theo Minh Hồng (VTC News/VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.