Những ngôi nhà ấm tình đồng đội trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Quân đoàn 3 đã được đơn vị hỗ trợ xây dựng nhà ở. Những ngôi nhà ấm áp tình đồng đội này đã giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.
Đi sâu vào con hẻm nhỏ số 383 đường Phạm Văn Đồng (tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hơn 500 m, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà đang được thi công của gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Cảnh-thợ điện đang công tác tại Tiểu đoàn 30 (Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3). Lấy nhau đã 13 năm nhưng suốt từ đó đến nay, vợ chồng anh vẫn phải ở nhà thuê. “Mỗi lần chuyển nhà ở là một lần cơ cực”-anh Cảnh nói. 
 Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho đồng đội.                         Ảnh: V.D.H
Chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) hỗ trợ ngày công xây dựng nhà cho đồng đội. Ảnh: V.D.H
Cũng bởi chán cảnh đi ở nhà thuê, vợ chồng anh chắt bóp chi tiêu, dành dụm tiền để mua đất xây nhà. Năm 2015, gia đình anh mua được mảnh đất với diện tích hơn 100 m2 nhưng vẫn để đó vì chưa có tiền làm nhà. Vừa qua, sau khi xét duyệt theo phân cấp, anh Cảnh đã được Quân đoàn 3 hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà ở. Vậy là cùng với số tiền tích lũy của vợ chồng, vay mượn thêm từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình anh đã sắp có ngôi nhà mơ ước của riêng mình. Anh Cảnh chia sẻ: “Có nhà mới, con tôi mỗi cháu sẽ được ở riêng một phòng. Có không gian riêng tư nên 2 đứa vui lắm”. Được biết, ngoài số tiền hỗ trợ của Quân đoàn, Tiểu đoàn 30 cũng bố trí nhân công giúp gia đình anh Cảnh đổ đất, san nền và làm nhiều phần việc khác.
Cùng chung niềm vui được Quân đoàn hỗ trợ làm nhà mới là gia đình Đại úy Nguyễn Văn Hưởng-Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 40. Gặp chúng tôi vào trung tuần tháng 6, anh Hưởng cho biết: Ngôi nhà được xây dựng tại tổ 3 (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) với diện tích hơn 100 m2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và khu vực vệ sinh. Hiện nay, ngôi nhà đã thi công xong phần nền móng. Để hỗ trợ gia đình anh Hưởng, Lữ đoàn Pháo binh 40 cử 3 chiến sĩ giúp công xây dựng từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thiện phần thô. Chi phí xây dựng nhà dự kiến hết khoảng 400 triệu đồng. Ngoài số tiền 80 triệu đồng được Quân đoàn hỗ trợ, phần còn lại anh Hưởng phải vay ngân hàng và mượn của người thân, bạn bè. Anh tâm sự: “Vợ tôi không có việc làm, chỉ ở nhà nuôi con nhỏ. Vì vậy, có được ngôi nhà riêng từ sự hỗ trợ kinh phí, nhân công của đơn vị, tôi rất trân trọng, tự thấy mình phải hết sức cố gắng trong công tác để không phụ lòng tin yêu của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đồng đội”.
Đại tá Nguyễn Văn Thế-Phó Chính ủy Quân đoàn 3-cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo quan tâm, chăm lo đến đời sống gia đình quân nhân như: đầu tư xây dựng nhà công vụ, tham gia các dự án nhà chung cư... Tuy nhiên, số người hưởng lương có hoàn cảnh gia đình khó khăn còn nhiều nên phải giải quyết từng bước và lâu dài”. Cũng theo Đại tá Thế, từ chủ trương đó, Quân đoàn đã hỗ trợ một phần kinh phí xây nhà ở cho các gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có hoàn cảnh khó khăn giúp họ từng bước ổn định đời sống, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Quân đoàn đã hỗ trợ được 20 nhà ở (mỗi nhà 80 triệu đồng), trong đó, 12 nhà được trích từ nguồn quỹ vốn của Quân đoàn, 8 nhà từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ ngày công xây dựng trong khả năng cho phép mà không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn được giao.
 VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.