Mùa hè: Nỗi lo tai nạn thương tích trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông, đuối nước, bỏng, điện giật... liên quan đến trẻ em đã xảy ra. Vì vậy, trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích (TNTT) cho trẻ, nhất là khi dịp nghỉ hè đang đến gần rất cần được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm.
Theo Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Gia Lai, trong 2 năm (2017-2018), toàn tỉnh có 189 trẻ em tử vong do TNTT. Trong đó có 145 trẻ em tử vong do đuối nước, 14 trẻ em bị tai nạn giao thông, còn lại do các loại tai nạn khác. “Con số không hề nhỏ này cho thấy, nếu các bậc phụ huynh, nhà trường, xã hội không có kế hoạch học tập, vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, nhất là kỳ nghỉ hè của các em đang gần đến thì số trẻ em bị TNTT sẽ lại gia tăng”-bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh-chia sẻ.
Tai nạn thương tích ở trẻ có thể xảy ra tại nhiều nơi như: trên đường đi học, ở nhà, trường học, nơi công cộng, ao hồ… Nguyên nhân dẫn đến TNTT ở trẻ chủ yếu là do sự bất cẩn, chủ quan của phụ huynh, chưa ý thức được mối nguy hiểm xung quanh trẻ.
 Tranh minh họa.
Tranh minh họa.
Chị Nguyễn Thị Liên (xã Kdang, huyện Đak Đoa) đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn giao thông xảy ra với con mình. Chị cho biết: Chiều 22-3-2019, 2 con trai (học lớp 6 và lớp 3) của chị đi học về rồi ra trước ngõ ở sát quốc lộ 19 để chơi đùa. Chị đang lúi húi dưới bếp nấu cơm thì bất ngờ nghe tiếng va chạm mạnh. Vội vàng chạy ra ngõ, chị thấy xe mô tô của 2 thanh niên đâm vào con trai thứ hai làm cháu ngã vật xuống đường, bị gãy chân trái, đa chấn thương đầu phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. “Tôi nghĩ, con lớn rồi, để các cháu vui chơi trước nhà cũng an toàn. Không ngờ tai họa vẫn ập đến. Chân trái cháu bị gãy đã được bó bột nhưng tôi còn lo đầu của cháu không biết có ảnh hưởng gì không vì đến giờ, cháu vẫn kêu đau lắm”-chị Liên rầu rầu nói.
Tai nạn thương tích xảy ra với trẻ em ở mỗi vùng mỗi khác. Với trẻ em sống ở khu vực đô thị thường là tai nạn giao thông, bỏng nước, điện giật, hóc dị vật. Còn trẻ em nông thôn lại thường gặp những tai nạn ngoài trời như: ngã do leo trèo cây, đuối nước khi tắm sông, suối, bị rắn cắn, ong đốt, bị thương khi phải làm các công việc quá sức để phụ giúp gia đình, bị xâm hại tình dục…  Trường hợp con chị Đinh Thị Yuih (làng Nghe Nhỏ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) ngày hè không có người trông giữ đã bị bỏng do cháu làm đổ phích nước để cạnh tủ ti vi. Cũng may là nước trong phích còn ít nên cháu chỉ bị bỏng nhẹ. Chị Yuih cho rằng, đó là bài học nhớ đời, nhắc nhở chị phải để mắt tới con cái nhiều hơn và chú ý đến những vật dụng xung quanh nhà. Bởi lẽ, có những thứ tưởng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ khiến trẻ bị thương tích.
Tại hội nghị đánh giá kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Quyết định số 151/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Chương trình phòng-chống TNTT trẻ em giai đoạn 2017-2020 do Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh tổ chức, nhiều đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại dẫn đến TNTT ở trẻ em trên địa bàn tỉnh; đề xuất nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này. Bà Vũ Thị Hà-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê-cho biết: Huyện Chư Sê đã thực hiện hiệu quả và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng-chống TNTT cho trẻ em”. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cùng với các phòng, ban chức năng cũng đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh ý thức phòng-chống TNTT và đuối nước; đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng-chống TNTT, đuối nước vào các hoạt động của trường, lớp, Đoàn, Đội; khuyến cáo học sinh không tắm ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh và không an toàn...
Liên quan đến công tác phòng-chống TNTT cho trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông Đường bộ và các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong trường học, khu dân cư. Tính riêng trong năm 2018, 2 đơn vị đã thực hiện tuyên truyền tại 417 trường học, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn với hơn 69.000 lượt người tham gia; tặng 3.250 mũ bảo hiểm (trị giá trên 487 triệu đồng) cho học sinh nông thôn. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo lồng ghép nội dung “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân.
Tạo nơi vui chơi, an toàn cho trẻ trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của một ngành nào mà là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Về điều này, bà Trần Thị Hoài Thanh nhấn mạnh: “Cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành tại địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện”.
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.