Đang xét xử tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngoài việc 'tranh chấp ly hôn' đang xét xử, từ năm 2015 đến nay, giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng phát sinh nhiều vụ kiện liên quan đến kinh doanh, thương mại...
 

 
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ




9 giờ hôm nay (20.2), TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm việc “tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

Trước đó, phiên tòa được mở xét xử ngày 29.1 nhưng hoãn xử do vắng mặt một số luật sư và người có nghĩa vụ liên quan.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ gồm 4 luật sư, phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng có 3 luật sư tham gia bảo vệ cho bà.

Trong phần thủ tục, bà Thảo và ông Vũ đồng ý công bố công khai bản án trên cổng thông tin điện tử tòa án sau khi được mã hóa.

Hai vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo là những doanh nhân nổi tiếng tạo thương hiệu cà phê Trung Nguyên và cà phê hòa tan Trung Nguyên (G7).

Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, hai bên có những bất đồng về quan điểm sống cũng như kinh doanh nên năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo làm đơn khởi kiện xin ly hôn, trong đó đặt cụ thể 3 yêu cầu giải quyết, gồm: xin chấm dứt hôn nhân, đòi quyền trực tiếp nuôi 4 người con chung và chia tài sản chung.

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi con và đề nghị ông Vũ phải cấp dưỡng cho mỗi người con 5% trong tổng số cổ phần mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu tại Tập đoàn Trung Nguyên
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi con và đề nghị ông Vũ phải cấp dưỡng cho mỗi người con 5% trong tổng số cổ phần mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu tại Tập đoàn Trung Nguyên



Trong đó, tại các buổi làm việc và hòa giải, hai bên thống nhất thuận tình ly hôn.

Về con chung, bà Thảo yêu cầu được quyền trực tiếp nuôi con và đề nghị ông Vũ phải cấp dưỡng cho mỗi người con 5% trong tổng số cổ phần mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu tại Tập đoàn Trung Nguyên.

Ngược lại, ông Vũ đề nghị được nuôi 4 người con chung và cam kết không yêu cầu bà Thảo trợ cấp hằng tháng. Ngoài ra, nếu tòa tuyên cho bà Thảo được quyền nuôi con, ông Vũ chỉ đồng ý chia 5% cổ tức của ông cho mỗi người con - thay vì chia 5% cổ phần như bà Thảo yêu cầu.


 

 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị được nuôi 4 người con chung và cam kết không yêu cầu bà Thảo trợ cấp hằng tháng
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề nghị được nuôi 4 người con chung và cam kết không yêu cầu bà Thảo trợ cấp hằng tháng



Về tài sản chung tại Tập đoàn Trung Nguyên và Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên (G7), bà Thảo đề nghị chia đôi số cổ phần mà cả hai đang cùng sở hữu tại đây.

Ngoài ra, tại các buổi hòa giải, bà Thảo đưa ra phương án chia tổng số tài sản chung thành 2 nhóm: Trung Nguyên và G7. Theo đó, bà Thảo sẽ “nhường” quyền lựa chọn đầu tiên cho ông Vũ. Nếu ông Vũ chọn nhóm tài sản Trung Nguyên thì bà Thảo sẽ nhận nhóm tài sản G7 và ngược lại.
Về phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông cho rằng hiện nay đã có một Hội đồng định giá do tòa trưng cầu giám định, để xác định giá trị tài sản chung của hai vợ chồng tại nhóm Trung Nguyên và G7. Thông qua kết quả giám định này, bà Thảo sẽ nhận tương ứng với số vốn góp ban đầu của các cổ đông.


 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (bìa phải) và các luật sư tại phiên xử sáng 20.2
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (bìa phải) và các luật sư tại phiên xử sáng 20.2



Trong phần thủ tục, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ, luật sư bảo vệ cho ông Vũ trình bày, đối với cổ phần chung giữa các bên, đề nghị HĐXX chia theo tỉ lệ 70% là của ông Vũ, 30% thuộc về bà Thảo. Tuy nhiên, phía ông Vũ đề nghị HĐXX tuyên bị đơn được nhận lại 30% của bà Thảo, sau đó phía ông Vũ sẽ trả phần tiền tương ứng 30% cổ phần cho bà Thảo.

 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết bà giữ nguyên yêu cầu khởi kiện



Về các động sản, bất sản động, nguyên đơn tiếp tục giữ nguyên yêu cầu chia đôi cho các bên.

Về các tài sản khác được xác minh tại ngân hàng (tháng 10.2018) vào khoảng 2.102 tỉ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, thì phía nguyên đơn đề nghị được chia theo tỉ lệ 70% cho ông Vũ, 30% cho nguyên đơn.

Ngoài ra, theo nguyên đơn, để đảm bảo hoạt động sản xuất của Tập đoàn Trung Nguyên, đề nghị HĐXX đình chỉ 18 vụ kiện liên quan giữa ông Vũ và bà Thảo.

Liên quan đến những nội dung trên, phía bà Thảo đề nghị ông Vũ trực tiếp có ý kiến. Trả lời trước tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết ông đã ủy quyền cho các luật sư của mình trình bày, tham gia phiên tòa về những vấn đề về tranh chấp tài sản trong vụ án nên những gì các luật sư nói chính là quan điểm của ông.

Phan Thương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.