Bà Lê Hoàng Diệp Thảo rút đơn LH,ông Đặng Lê Nguyên Vũ không đồng ý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ rút đơn ly hôn tại tòa. Tuy nhiên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên mong muốn được ly hôn với bà Thảo.

 Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đồng ý rút đơn xin ly hôn tại tòa nhưng giữ nguyên yêu cầu tranh chấp tài sản
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đồng ý rút đơn xin ly hôn tại tòa nhưng giữ nguyên yêu cầu tranh chấp tài sản


Tại phiên tòa sáng 21.2, trong phần hỏi đáp, chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân, đã dành thời gian hòa giải mối quan hệ hôn nhân giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Theo thẩm phán Xuân, hai vợ chồng đã có khoảng thời gian dài tạo lập nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên vững mạnh trên thị trường Việt Nam cũng như thế giới nhưng nay vì tư tưởng, quan điểm kinh doanh không hợp nhau thì bà Thảo có thể nào rút toàn bộ vai trò của mình tại Tập đoàn Trung Nguyên và các công ty trực thuộc, chỉ quy về chăm lo cho gia đình, các con, còn ông Vũ tiếp tục điều hành toàn bộ hoạt động của Tập đoàn?.

“Chưa ly hôn, tài sản vẫn là tài sản chung của vợ chồng, không mất đi đâu đồng nào. Chỉ là chị quay về chăm lo cho gia đình, ông Vũ là người điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Hiện gia đình đã có một người con trưởng thành, cháu đã 19 tuổi, ông Vũ sẽ bổ nhiệm con làm trợ lý và đào tạo con để quản lý tập đoàn. Rồi tất cả cũng thuộc về gia đình cả…”, chủ tọa phân tích.

Đàn ông nông nổi giếng khơi...

Sau thời gian hội ý, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói: “Thẩm phán đề nghị tôi trở về lo việc nhà, thẩm phán có đảm bảo chắc chắn rằng anh Vũ không tiếp tục chuyển đổi người chủ của doanh nghiệp sang một người khác hay không, thẩm phán có đảm bảo sự an toàn, an nguy của mẹ con tôi không?”

Chủ tọa: "Tại phiên tòa này, mọi người đều thấy rằng sức khỏe ông Vũ rất tốt, tài liệu vụ án cũng không thể hiện ông Vũ có vấn đề gì. Ông chuyển giao tài sản cho người khác để làm gì khi ông có 4 người con thông minh như thế...".

Tiếp lời của chủ tọa, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị HĐXX ý kiến của ông Vũ. Tuy nhiên ông Đặng Lê Nguyên Vũ có những ý kiến, cho rằng vì quá khứ bà Thảo có nhiều hành động có lỗi với ông, gia đình, tập đoàn Trung Nguyên, nên không thể chấp nhận.

Chủ tọa nói với ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Phụ nữ dù có lỗi lầm gì nhưng khi họ muốn trở về chăm sóc chồng con thì ý ông thế nào?". Trả lời chủ tọa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa ra nhiều thông tin cho rằng bà Thảo cần sám hối, sống với cái tâm, lương tri...


 

Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo là những doanh nhân nổi tiếng tạo thương hiệu cà phê Trung Nguyên và cà phê hòa tan Trung Nguyên (G7)
Vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo là những doanh nhân nổi tiếng tạo thương hiệu cà phê Trung Nguyên và cà phê hòa tan Trung Nguyên (G7)



Đảo lộn tư cách tố tụng của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Sau thời gian cố gắng hòa giải, bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định đồng ý rút đơn xin ly hôn tại tòa nhưng giữ nguyên yêu cầu tranh chấp tài sản.

Về phía ông Vũ, khi bà Thảo đã rút đơn xin ly hôn, ông Vũ cho biết mình vẫn muốn được ly hôn với bà Thảo; được nuôi con chung; và giữ nguyên các yêu cầu về phân chia tài sản chung trong hôn nhân.

Từ thay đổi trên, chủ tọa cho biết vì bà Thảo rút đơn xin ly hôn nhưng ông Vũ muốn chấm dứt hôn nhân với bà Thảo, nên tư cách tố tụng hai bên có sự thay đổi, ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành nguyên đơn trong việc “tranh chấp ly hôn”, còn bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành bị đơn.

Phan Thương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.