Tiết kiệm để nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai phong trào “Vận động hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông đã thành lập được 7 Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” với số tiền tiết kiệm gần 400 triệu đồng.
Dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, chị Kpuih Xíu (làng Dơ Ngol, xã Ia Bang) phấn khởi chỉ cho chúng tôi xem con bò gia đình chị mua được năm ngoái từ tiền tiết kiệm. Chị Xíu chia sẻ: “Hàng ngày, vợ chồng tôi đều đi làm thuê, tiền công bình quân 100-200 ngàn đồng/người/ngày. Ngoài ra, mỗi năm gia đình còn thu thêm khoảng 20 triệu đồng từ 7 sào mì. Vậy nhưng cuối năm cũng chẳng dư đồng nào. Do đó, khi chi hội Phụ nữ làng vận động tham gia Câu lạc bộ (CLB), tôi liền đồng ý nhằm học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu của các chị em”. Và sau thời gian tham gia tiết kiệm, chị Xíu bộc bạch: “Tiết kiệm không quá khó, mỗi ngày mình chỉ cần bớt lại 10-20 ngàn đồng từ tiền công lao động, cuối năm đã có vài triệu đồng. Năm vừa rồi, tôi mua được 1 con bò. Năm nay, tôi dự định sẽ dùng tiền tiết kiệm cộng với tiền thu hoạch bói 200 cây cà phê để trồng lại 200 trụ hồ tiêu mới chết do mưa nhiều”.
 Nhờ tiết kiệm chi tiêu, chị Kpuih Xíu (làng Dơ Ngol, xã Ia Bang) đã mua được bò. Ảnh: P.D
Nhờ tiết kiệm chi tiêu, chị Kpuih Xíu (làng Dơ Ngol, xã Ia Bang) đã mua được bò. Ảnh: P.D
Tương tự, chị Rơ Mah Hno (làng Dơ Ngol) cũng đã dùng một phần số tiền tiết kiệm 10 triệu đồng vào việc mua phân bón cho cây trồng, mua xe đạp cho con gái đang học lớp 5 đến trường. Số còn lại, chị cất để phòng khi gia đình có ai đau ốm. Đây là số tiền chị Hno tiết kiệm từ chi tiêu hàng ngày và tiết kiệm từ nguồn thu 500 cây cà phê.
Theo bà Kpuih Jer-Chủ nhiệm CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” làng Dơ Ngol, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay, CLB đã thu hút 21 hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm trên 44 triệu đồng. Một số hội viên đã dùng tiền tiết kiệm mua phân bón cho cây trồng, gửi ngân hàng, mua bếp gas... Các hội viên cũng dùng tiền tiết kiệm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn.
Ở CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” làng Gà (xã Ia Boòng), 15 thành viên cũng đã tiết kiệm được gần 60 triệu đồng. Bà Ksor Pheo-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Boòng-cho biết, ban đầu, khi vận động tham gia CLB, nhiều hội viên cho rằng “tiền chi tiêu hàng ngày không đủ làm sao tiết kiệm”. Tuy nhiên, bằng cách kiên trì vận động, giải thích, hầu hết hội viên đã nhận ra rằng tiết kiệm là giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống, lo cho con cái học tập, phòng khi đau ốm hay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. “Từ đó, hội viên đã từng bước làm theo và mỗi ngày tự nguyện tiết kiệm 5-10 ngàn đồng tiền đi chợ. Nhiều hội viên còn tạo thói quen tự trồng rau, nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Thời gian tới, CLB dự kiến sẽ kết nạp thêm hội viên, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên trong cuộc sống”-bà Ksor Pheo cho hay.
Trao đổi về hiệu quả phong trào này, bà Trần Thị Lương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông-cho hay, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 7 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” ở các xã: Ia Băng, Ia Bang, Ia Phìn, Ia Drăng, Ia Boòng và Bình Giáo với tổng số 124 hội viên tham gia và đã tiết kiệm được gần 400 triệu đồng. “Qua hơn 1 năm triển khai phong trào, số tiền tiết kiệm tuy chưa lớn song đã phần nào giúp chị em xây dựng được ý thức tiết kiệm và chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp cuộc sống một cách khoa học hơn. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình CLB ở các xã để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số”-bà Trần Thị Lương nhấn mạnh.
 Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.