Ia Grai:Người cao tuổi tích cực xây dựng đời sống VH ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Ia Grai có gần 6.000 người cao tuổi (NCT), chiếm khoảng 6% dân số của toàn huyện, trong đó có hơn 5.300 người thường xuyên tham gia hoạt động tại 151 chi hội NCT ở các khu dân cư, thuộc 13 Hội NCT xã, thị trấn.
Thời gian qua, NCT ở huyện Ia Grai luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ, bà con thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “NCT chung sức xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường”... Đến nay, 3.630 NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao-gương sáng”, 3.022 hộ có NCT được công nhận gia đình văn hóa, nhiều tổ chức Hội đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện.
  Hội NCT huyện Ia Grai đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thao NCT tỉnh  lần thứ V-năm 2018. Ảnh: H.C
Hội NCT huyện Ia Grai đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thao NCT tỉnh lần thứ V-năm 2018. Ảnh: H.C
Với vốn sống và sự từng trải, già làng, trưởng thôn, người đứng đầu trong các dòng họ, cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu trong sinh hoạt, bảo ban con cháu học tập, xây dựng và bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp, gây quỹ khuyến học khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập trong toàn dân. Bên cạnh đó, NCT còn tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, Hội NCT các xã, thị trấn đều đã thành lập được câu lạc bộ (CLB) Thể dục dưỡng sinh, CLB Hát múa dân ca, CLB Thơ bóng cả... Điển hình là CLB Hát chèo thị trấn Ia Kha, CLB Văn-thể xã Ia Tô, CLB Cồng chiêng xã Ia Dêr, CLB Hát múa dân ca thị tứ Ia Krai...
Ông Bùi Văn Sự-Trưởng ban đại diện Hội NCT thị trấn Ia Kha-phấn khởi cho biết: “Thị trấn Ia Kha có 959 NCT, trong đó có 715 người tham gia các CLB Thể dục dưỡng sinh và CLB Hát múa dân ca ở khu dân cư. Các CLB đều xây dựng được nguồn quỹ riêng và luyện tập thường xuyên nên những hoạt động giúp sống vui, sống khỏe, sống có ích ở gia đình và khu dân cư luôn được duy trì, phát triển”.
Hàng năm, các cấp Hội NCT trong huyện đều tổ chức thăm hỏi, chúc thọ, động viên lẫn nhau, giao lưu văn hóa-văn nghệ, thi hát múa, hội thao thi đấu các môn bóng bàn, cờ tướng, bắn cung, dưỡng sinh... Đặc biệt, Hội NCT huyện Ia Grai đã đạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thao NCT toàn tỉnh lần thứ V-2018, do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội NCT tỉnh tổ chức vào tháng 11 vừa qua. Bà Rơ Châm HYéo-Trưởng ban đại diện Hội NCT tỉnh-đánh giá: “Hội NCT huyện Ia Grai là đơn vị rất nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục dưỡng sinh. Trong các hội thi, hội diễn cấp tỉnh, cấp khu vực, NCT huyện Ia Grai luôn tích cực tham gia và đạt kết quả cao”. 
Một trong những CLB thu hút được đông đảo hội viên tham gia là CLB Cồng chiêng. Loại hình CLB này được thành lập ở khắp các xã, thị tứ, thị trấn, không chỉ tập hợp được các già làng, trưởng thôn, người đứng đầu trong các dòng họ mà còn thu hút rất nhiều người đang lưu giữ nhiều bộ chiêng quý. Tham gia sinh hoạt, các thành viên thoải mái trưng bày những bộ cồng chiêng quý, tham gia diễn tấu và chia sẻ kinh nghiệm lưu giữ, bảo tồn, phát triển cồng chiêng. Đặc biệt, nhân dịp Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018, NCT nói riêng, bà con các dân tộc nói chung đang tập trung ôn luyện nhiều bài chiêng hay, bài chiêng cổ, những điệu múa xoang đặc sắc để tham gia lễ hội.
Ông Nguyễn Trọng Thảo-Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Ia Grai-cho biết: “Từ khi không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến nay, cồng chiêng được các cấp, các ngành chú trọng gìn giữ, phát huy, trong đó không thể không kể đến vai trò của NCT, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Họ đã tích cực hướng dẫn cháu con tập luyện, duy trì, phát triển các đội cồng chiêng, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc”. 
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.