Lan tỏa những cách làm hay trong hội viên, phụ nữ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lần đầu tiên, những kinh nghiệm trong cuộc sống, những cách làm hay trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động... đã được các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế (TP. Pleiku) và Hội Phụ nữ cơ quan Binh đoàn 15 chia sẻ trong chương trình giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến.
  Giao lưu với các điển hình tiên tiến.   Ảnh: P.D
Giao lưu với các điển hình tiên tiến. Ảnh: P.D
Mở đầu câu chuyện, Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ tổ dân phố 3 (Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế) Nguyễn Thị Nhường đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bà Nhường kể, trong quá trình vận động các gia đình không sinh con thứ 3, câu mà bà nghe nhiều nhất là “Con tôi đẻ, tôi nuôi, bà có nuôi đâu mà bà lo!”. Tương tự, khi đi vận động triển khai “Đoạn đường phụ nữ tự quản” thì cũng nhận được những phản ứng như: đường có Nhà nước lo, rác có công trình vệ sinh thu gom, bà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng vừa thôi... “Ban đầu, tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi lại nghĩ, mình làm công tác tuyên truyền, vận động thì càng gặp khó càng phải kiên trì, nhẫn nại”-bà Nhường bộc bạch. Sau nhiều lần kiên trì vận động, cuối cùng bà cũng đã thuyết phục được hội viên phụ nữ trong chi hội sinh đẻ có kế hoạch, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chung tay xây dựng khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp... Với thâm niên 10 năm làm Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ, bà Nhường cho rằng để thực hiện tốt các phong trào của Hội, ngoài sự nhiệt tình, nhẫn nại còn phải thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với thực tế.
Là một điển hình trong phong trào vượt khó vươn lên làm giàu, bà Nguyễn Thị Hương-hội viên phụ nữ tổ dân phố 8-trải lòng: “Năm 1984, tôi tình nguyện vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới và trở thành công nhân của Xí nghiệp 707 (Sư đoàn 331, Quân khu 5). 6 năm sau, vì điều kiện nhà xa đơn vị, con lại nhỏ nên tôi xin nghỉ chế độ một lần”. Kinh tế gia đình khó khăn, hàng ngày để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng bà Hương chẳng nề hà bất cứ việc gì, từ làm thuê, phụ hồ đến khai hoang đất trồng rau, nuôi heo… Thời gian sau, bà chuyển hướng sang buôn bán, ban đầu chỉ vài bó rau, con gà rồi mở rộng thêm các loại rau củ quả, thịt, cá... phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng. Cứ có tiền, vợ chồng bà lại tích góp mua đất trồng cà phê. Đến nay, sau 34 năm gắn bó với vùng đất cao nguyên, gia đình bà đã có 4 ha cà phê và một cửa hàng buôn bán tạp hóa, bình quân mỗi năm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng.
Bên cạnh những cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, phát triển kinh tế gia đình, hội viên phụ nữ của 2 đơn vị còn được nghe các điển hình tiên tiến chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm thế nào để chung sống hòa thuận trong một gia đình nhiều thế hệ... Chị Phan Thị Hiền Xinh-Tổ trưởng phụ trách tổ chuyên môn Hội Phụ nữ cơ quan Binh đoàn 15-chia sẻ: “Trong cuộc sống hàng ngày, sự bất đồng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, vợ chồng tôi luôn thống nhất, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép xúc phạm lẫn nhau và tuyệt đối không sử dụng bạo lực. 2 vợ chồng phải khoanh vùng nội dung mâu thuẫn, không nói từ chuyện này qua chuyện kia để tránh tình trạng sau đó không biết đang cãi nhau vì lý do gì...”. Theo chị Xinh, trong cuộc sống muốn hòa hợp rất cần sự nhường nhịn lẫn nhau. Nhường nhịn không có nghĩa là thua kém, mà nhịn là để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra...
Trao đổi thêm về ý nghĩa, mục đích của buổi giao lưu với các hội viên điển hình tiên tiến, bà Vũ Thị Sim-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Thế-cho hay, đây là dịp để cán bộ, hội viên 2 đơn vị giao lưu, học tập kinh nghiệm trong việc tổ chức, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc cũng như triển khai các nhiệm vụ của Hội. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa 2 đơn vị và lan tỏa những cách làm, kinh nghiệm hay đến đông đảo hội viên, phụ nữ.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.