Thuận hòa-chìa khóa hạnh phúc gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 17 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 17 huyện, thị xã, thành phố vừa được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch biểu dương, khen thưởng. Để xây dựng một gia đình văn hóa, phương châm của các gia đình này là “thuận hòa-mọi điều sẽ tốt đẹp”.

Là một trong 17 gia đình được khen thưởng dịp này, chị Kpuih H’Thảo (làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) xúc động chia sẻ: “Trong gia đình, dù cuộc sống có khó khăn, vợ chồng tôi đều học cách kiềm chế, cố gắng vượt qua, không lớn tiếng, có vậy hạnh phúc gia đình mới được bền lâu”.

 

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Đ.Y
Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: Đ.Y

Vợ chồng chị H’Thảo là công nhân cạo mủ Đội C14 (Công ty 75, Binh đoàn 15). Hàng ngày, để chu toàn mọi việc từ chăm sóc 2 con nhỏ (một cháu lớp 2 và một cháu 3 tuổi) đến hoàn thành việc cạo mủ, vợ chồng chị phải chia sẻ công việc cùng nhau. Chưa kể, chị H’Thảo còn là Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Trol Đeng kiêm cộng tác viên dân số, y tế thôn bản. Vì thế, nếu không được chồng quan tâm chia sẻ, hỗ trợ thì chị khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. “Ngoài công việc, tôi thường xuyên được chồng giúp đỡ việc nhà. Trong cuộc sống, dù có những bất đồng, mâu thuẫn nhưng vợ chồng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau. Làm bất cứ việc gì, cả 2 cũng đều bàn bạc để thống nhất”-chị H’Thảo tâm sự.

Cũng nhiều năm liền được bầu chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh, đồng quan điểm với gia đình chị Kpuih H’Thảo, ông Puih Nhen-Trưởng thôn Bẹt (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Trong gia đình, tôi luôn chia sẻ công việc với vợ con trên tinh thần bình đẳng, hòa thuận. Trước đây chưa nghỉ hưu, sau những giờ làm việc ở xã, ngày nghỉ, tôi cùng vợ làm rẫy, chăm sóc 1,5 ha cà phê, 3 ha điều, 3 ha cao su. Còn chuyện cơm nước thì mỗi người một tay. Dù bận rộn, chúng tôi cũng luôn dành thời gian quan tâm đến việc học tập, chăm sóc các con. 3 con của tôi luôn đạt học sinh giỏi, 2 cháu đã tốt nghiệp đại học và có việc làm, còn con út đang học năm cuối Trường Đại học Sư phạm Huế”.

Theo ông Puih Nhen, ông không áp đặt mà luôn xem con cái như người bạn, thủ thỉ tâm sự những việc nên làm, không nên làm để con hiểu và thực hiện; rèn luyện tính độc lập, tự giác cho con ngay từ bé và bản thân bố mẹ cũng luôn gương mẫu để con cái học tập, noi theo. Việc xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc cũng là điều kiện thuận lợi để ông tập trung phát triển kinh tế và tích cực làm tốt vai trò Trưởng thôn.

16 năm được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, 3 nhiệm kỳ tham gia HĐND xã nhưng với ông Lê Xuân (thôn 7, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah) thì, dù làm việc gì đi chăng nữa, mục đích cuối cùng là xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền, chịu khó, nỗ lực vươn lên. Ông Xuân cho biết: “Riêng chuyện giáo dục con cái, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của vợ. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng người cha cũng có vai trò quan trọng không kém. Vì vậy, tôi đã dành thời gian quan tâm đến con cái, chia sẻ công việc với vợ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ để có cách giáo dục phù hợp, giúp con xây dựng tình bạn, tình yêu đúng đắn, phòng tránh tệ nạn xã hội…”.

Theo ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, nhân cách mỗi cá nhân đều được hình thành và phát triển từ nền tảng văn hóa gia đình, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Vì vậy, việc xây dựng gia đình văn hóa là cơ sở để xây dựng con người và xã hội văn minh. “Ai cũng có một nơi để đi về, đó là gia đình. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một gia đình hạnh phúc, đó là ước mơ đời thường nhất mà cũng là sâu xa nhất đối với mỗi người. Tuy nhiên, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nên mỗi gia đình cần tự sắp xếp cuộc sống và ứng xử sao cho phù hợp với hoàn cảnh sống. Gia đình hòa thuận thì mọi điều sẽ tốt đẹp”-ông Phong đúc rút.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.