Anh Xiêng Thanh Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 15 tỉnh Kon Tum có 239 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 41.000 đoàn viên thanh niên tỉnh tham gia.
Ngày 27-9, tại hội trường Ngọc Linh (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã chính thức diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu: “Khát vọng-Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”.

Anh Xiêng Thanh Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum. Ảnh: Đức Nhật
Anh Xiêng Thanh Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum. Ảnh: Đức Nhật
Anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư tỉnh Đoàn Kon Tum cho biết đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14, nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, hoạt động của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Kon Tum trong nhiệm kỳ 2017-2022. Trên cơ sở đó, xác định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.
Tham dự Đại hội có 239 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 41.000 đoàn viên thanh niên tỉnh. Trên tinh thần tuổi trẻ Kon Tum “Khát vọng-Tiên phong-Bản lĩnh-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027 đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với các tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh trước yêu cầu phát triển kinh tế gắn với cuộc cách mạng 4.0 cũng như đối phó với những tác động của đại dịch Covid-19.

Anh Nguyễn Bảo Tân, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum thăm quan khu vực trưng bày ảnh về vùng đất, con người tại Kon Tum. Ảnh: Đức Nhật
Anh Nguyễn Bảo Tân, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum thăm quan khu vực trưng bày ảnh về vùng đất, con người tại Kon Tum. Ảnh: Đức Nhật
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 33 anh, chị vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027; 11 anh, chị vào Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Xiêng Thanh Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn khoá 14, nhiệm kỳ 2017-2022, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa mới.

Anh Xiêng Thanh Phúc (39 tuổi, quê ở xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) có trình độ Thạc sỹ Hành chính công . Anh Tham gia công tác đoàn từ năm 2008 và trải qua nhiều vị trí công tác. Từ năm 2016 đến nay anh Phúc là Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum.

Tại đại hội lần này, anh A Xây, anh Nguyễn Văn Mạnh và anh Nguyễn Bảo Tân tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.