Ông Nguyễn Hữu Hiệp giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

 

 



Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cho ông Nguyễn Hữu Hiệp
Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cho ông Nguyễn Hữu Hiệp



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban thường vụ TP HCM và người dân thành phố chúc mừng tân Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp đã được tín nhiệm, trao chức vụ tiếp tục sự nghiệp phát triển TP Thủ Đức.

Theo Bí thư Thành uỷ TP HCM, ông Nguyễn Hữu Hiệp đã kinh qua nhiều vị trí, có nhiều kinh nghiệm trên cương vị lãnh đạo. Đó là hành trang để ông phát huy, thực hiện được kỳ vọng sắp tới.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP HCM đánh giá và ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức thời gian qua. Ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu TP Thủ Đức tiếp tục chuyển sang giai đoạn mới với sứ mệnh mới. Bí thư Thành uỷ TP HCM yêu cầu lãnh đạo TP Thủ Đức cùng bắt tay nhau thực hiện những nhiệm vụ mà TP HCM triển khai.

TP Thủ Đức là địa bàn trung tâm của thành phố nên phải huy động, phát huy sức mạnh để làm tốt nhiệm vụ. TP HCM triển khai một số nghị quyết với sự chủ động, quyết liệt hơn mà TP Thủ Đức là hạt nhân.  "Tôi tin tưởng tân bí thư và lãnh đạo TP Thủ Đức đồng sức đồng lòng để làm tốt nhiệm vụ mà TP HCM và người dân giao phó" - Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hiệp xúc động cho hay đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ nặng nề được TP HCM giao phó. "Với tư cách là Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, bản thân sẽ nỗ lực hết mình, học hỏi các nguyên lãnh đạo để hoàn thành nhiệm vụ" - ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ.

Trước đó, ngày 22-6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo SỸ HƯNG (NLĐO/đồ họa: NGUYÊN LÂM)

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.