Đồng chí Thái Giang Nam được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 29-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027).
Dự đại hội có các đồng chí: Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; Thường trực Huyện Đoàn trong cụm hoạt động số 1 và các tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Thành Đoàn Pleiku qua các thời kỳ cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 9.600 đoàn viên, thanh niên.
Phát huy những thuận lợi, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, trong nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi của TP. Pleiku đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku lần thứ XI đã đề ra. 
Đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Trong đó, “Thanh niên tình nguyện” là một trong những phong trào mũi nhọn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên hoạt động sôi nổi, rộng khắp. Tuổi trẻ TP. Pleiku đã phối hợp đảm nhận và xây dựng 75 công trình, phần việc chung tay xây dựng đô thị văn minh với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng. Chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức Đoàn các cấp đã xây dựng được 10 ngôi nhà nhân ái, lắp đặt 36 khu vui chơi cho thiếu nhi; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.400 người dân.
Tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm như: phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 7 đợt tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm cho hơn 9.700 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 15 đợt tập huấn trang bị kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên. Nhiều mô hình kinh tế phát triển thành công, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Đồng hành với thanh niên trong học tập, tổ chức Đoàn các cấp đã tặng học bổng và quà cho gần 5.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 600 triệu đồng.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII. Ảnh: Phan Lài
Tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 1.224 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét và có 481 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp Đảng.
Nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ TP. Pleiku đã đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm, như: 100% cơ sở Đoàn xã, phường xây dựng được 1 mô hình chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố điện tử; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50% thanh niên được tiếp cận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hàng năm, tuổi trẻ TP. Pleiku trồng ít nhất 2.000 cây xanh góp phần tham gia xây dựng thành phố “Cao nguyên xanh-vì sức khỏe”; mỗi tổ chức Đoàn có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng từ 3-5 mô hình du lịch cộng đồng trong thanh niên. Trong nhiệm kỳ, xây dựng được 10 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, nhà nhân ái cho thanh thiếu nhi khó khăn và 10 công trình “Vì đàn em thân yêu”…
Đồng chí Thái Giang Nam được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Pleiku khóa XII. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Thái Giang Nam được bầu giữ chức Bí thư Thành Đoàn Pleiku khóa XII. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo đã biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ TP. Pleiku đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị: Nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ TP. Pleiku cần kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn khởi xướng phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của cấp ủy, phù hợp với lợi ích chính đáng và mong muốn của thanh thiếu nhi. Đoàn phải phấn đấu trở thành cầu nối giữa thanh niên với kiến thức mới, kỹ năng mới; đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên.
Quan tâm triển khai việc thực hiện tham gia chuyển đổi số đến các tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Chú trọng phát hiện, tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến để lan toả những gương sáng trong các tập thể thanh thiếu niên, góp phần hình thành một lớp trẻ năng động, tự tin, khát vọng. Không ngừng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và hành động. Củng cố tổ chức tổ chức cơ sở Đoàn, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện thanh niên; đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên, chú trọng đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phan Lài
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII gồm 27 đồng chí; bầu 21 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku đã bầu 8 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí Thái Giang Nam được bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2022-2027).
Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku đã tặng tuổi trẻ TP. Pleiku bức trướng với nội dung “Đoàn kết-Xung kích-Sáng tạo-Khát vọng vươn lên”. Thừa ủy nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.
PHAN LÀI
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.