Gia Lai: 325 chiến sĩ Công an nghĩa vụ về công tác tại các đơn vị, địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí 325 chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ tháng 2-2022 về công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Trong thời gian 3 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an), các chiến sĩ đã ra sức rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt khóa huấn luyện. Khi được bố trí về công tác tại Công an các đơn vi, địa phương, các chiến sĩ cần tiếp tục học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí chiến sĩ công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Nguyễn Hữu
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 6 từ trái sang) trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bố trí chiến sĩ công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Nguyễn Hữu


Đối với cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm động viên tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ phát huy tốt năng lực, sở trường trong thời gian công tác tại đơn vị. Đồng thời, hướng dẫn các chiến sĩ trẻ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao theo yêu cầu nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Cùng ngày, tại Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 1 (phường Chi Lăng, TP. Pleiku), Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện 445 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 do Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tuyển chọn. 

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ đã hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, trong đó 325 chiến sĩ được điều động phục vụ trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và 120 chiến sĩ phục vụ trong lực lượng Công an tỉnh Kon Tum.

 

NGUYỄN HỮU

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.