Ông Nguyễn Như Trình giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-5, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh. 
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động ông Nguyễn Như Trình-Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh từ ngày 9-5-2022.
D:\Downloads\Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Ngọc Thành trao các quyết định về công tác cán bộ.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (thứ 2 từ phải sang) trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Đăng Vũ
Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định về việc: tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Trình giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng kể từ ngày 9-5-2022; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh kể từ ngày 9-5-2022.
Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong lĩnh vực công tác thời gian qua.
Đồng chí Nguyễn Như Trình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đăng Vũ
Tân Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Như Trình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đăng Vũ
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, phát huy hết khả năng của mình với tinh thần năng động, sáng tạo và đột phá; đồng thời, tạo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể từng cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chương trình hành động của UBND tỉnh.
Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Nguyễn Như Trình trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; đồng thời nhấn mạnh đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là cũng trách nhiệm hết sức nặng nề trước cấp ủy, chính quyền. Trên cương vị mới, các đồng chí nhận nhiệm vụ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hỗ trợ, phối hợp thường xuyên của các sở, ban, ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
ĐĂNG VŨ

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.