Gia Lai khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-1, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021 với sự tham dự của đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện thí sinh tham gia kỳ thi.
Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021-nhấn mạnh: Sở Y tế tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế với nhu cầu cần tuyển dụng là 574 chỉ tiêu với 14 chức danh nghề nghiệp. Hội đồng thi đã nhận được 931 hồ sơ đăng ký dự tuyển, trong đó có 901 thí sinh có đủ điều kiện dự thi.
Để đảm bảo kỳ thi đạt kết quả chất lượng, đề nghị các thành viên Hội đồng thi, Ban coi thi, các Ban giúp việc của Hội đồng thi và Ban giám sát kỳ thi căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Đối với thí sinh tham dự kỳ thi cần nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc chấp hành đúng nội quy và quy chế thi, bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi để đạt kết quả cao nhất; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch.
Quang cảnh lễ khai mạc Kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021. Ảnh: Như Nguyện
Chiều 8-1, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (TP. Pleiku), 901 thí sinh sẽ thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian 180 phút) cho 14 vị trí việc làm. Cụ thể: 56 bác sĩ hạng III, 10 bác sĩ y học dự phòng hạng III, 9 hộ sinh hạng IV; 26 kỹ thuật y hạng III, 46 kỹ thuật y hạng IV, 3 y tế công cộng hạng III, 15 dân số viên hạng IV, 118 điều dưỡng hạng III, 205 điều dưỡng hạng IV, 36 dược hạng III, 101 dược hạng IV, 167 y sĩ, 58 kế toán, 51 chuyên viên.
Thí sinh tham gia dự thi đều có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; giấy chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và toàn thời gian tại khu vực thi. Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng-chống dịch Covid-19 của Hội đồng thi và thông báo kịp thời với Hội đồng thi nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.