Gia Lai: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Đak Pơ và điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ông Ngô Khắc Ngọc có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ để nhận nhiệm vụ tại Trường Chính trị tỉnh kể từ ngày 4-11-2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Quang Tấn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Thái Bình có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho Trường Chính trị tỉnh để nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 4-11-2021.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trên cương vị đảm nhiệm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Quang Tấn


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần nhanh chóng triển khai các bước để kiện toàn nhân sự cấp ủy. Trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hướng đến xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn cũng như tiếp tục đổi mới, năng động, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với đội ngũ cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Thay mặt các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, tân Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.