Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai lần thứ VIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-10, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai đã quan tâm xây dựng củng cố tổ chức hội. Đến nay, toàn huyện có 13 cơ sở hội với 680 hội viên, 2 đội Thanh niên Chữ thập đỏ với 60 hội viên. Hội Chữ thập đỏ huyện đã làm tốt vai trò cầu nối, kêu gọi sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong các phong trào từ thiện nhân đạo, với tổng giá trị khoảng hơn 9 tỷ đồng.

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật


Tiêu biểu là hoạt động phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn. Đồng thời, vận động cơ sở tôn giáo và doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà ở, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trợ giúp gia đình khó khăn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân phong, người khuyết tật, người già cô đơn…, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.  

Đại hội đã thống nhất nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Trọng tâm là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, từng bước chuyên nghiệp, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả 4 lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động nhân đạo (hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa). Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động, Tháng Nhân đạo hàng năm; tổ chức có hiệu quả các phong trào từ thiện nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu vận động nguồn lực nhân đạo, cấp huyện đạt 50 triệu đồng/năm trở lên, cấp xã 5 triệu đồng/năm trở lên. Đến năm 2026, 100% các thôn, làng, trường học trên địa bàn huyện có tổ chức Hội Chữ thập đỏ, 70% cơ sở hội đạt khá trở lên, không có cơ sở hội yếu kém, 100% địa chỉ nhân đạo được cập nhật hệ thống nhân đạo, trong đó có 70% trở lên số địa chỉ nhân đạo được trợ giúp…

 Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật


Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VIII gồm 22 người. Ông Đào Hải Nam-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội đã bầu đoàn đại biểu (gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII. Bên cạnh đó, Đại hội đã suy tôn ông Đỗ Văn Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Grai khóa VIII.  

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ giai đoạn 2016-2021.

 

  THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.