Ông Trần Minh Sơn tái cử chức Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-6, HĐND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để quyết định những vấn đề quan trọng và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo thẩm quyền. 
Quang cảnh kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện Chư Pah khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nam An
Quang cảnh kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Nam An
Trong chương trình kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Chư Păh báo cáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, trong đợt bầu cử vừa qua, cử tri huyện Chư Păh đã bầu 35 đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). 
Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu HĐND huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện Chư Păh nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Trần Minh Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026).
Các chức danh HĐND, UBND huyện Chư Păh khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nam An
Các chức danh HĐND, UBND huyện Chư Păh khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nam An
Ông Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa V tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện Chư Păh khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Chư Păh khóa VI đã bầu 3 chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm các ông, bà: Hồ Thị Thảo, Phạm Minh Phụng, Nguyễn Ngọc Thanh. 
Ngoài ra, HĐND huyện khóa VI đã thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện (Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội, Ban Dân tộc), bầu 13 Ủy viên UBND huyện khóa VI, bầu 20 thành viên Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026).
NAM AN

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.