Bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND huyện Đak Pơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-6, HĐND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất để thực hiện nội dung về công tác nhân sự HĐND và UBND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Thường trực Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, toàn huyện đã có 32.305 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND, chiếm 99,94%. Kết quả đã bầu 2 đại biểu Quốc hội, 2 đại biểu HĐND tỉnh, 30  đại biểu HĐND huyện.

  Ông Ngô Khắc Ngọc (phải) tái đắc cử Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Nguyễn Hiền
Ông Ngô Khắc Ngọc (bìa phải) tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Nguyễn Hiền


Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, HĐND huyện tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND huyện và UBND huyện. Theo đó, ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Nguyễn Hồng Sơn-Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV.

Ông Nguyễn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa IV. Ông Huỳnh Văn Hơn và bà Bùi Thị Thương-Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV.

Bên cạnh đó, kỳ họp cũng bầu các Trưởng ban HĐND huyện (Ban Kinh tế-xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc); bầu 13 vị ủy viên UBND huyện và 19 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa IV (nhiệm kỳ 2021-2026).

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp với cử tri; thông qua nghị quyết về tờ trình và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2021 và Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021.

 

NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.