5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM tái đắc cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
5 Phó Chủ tịch UBND TPHCM đương nhiệm đều tái đắc cử, gồm: ông Dương Anh Đức, ông Võ Văn Hoan, ông Lê Hòa Bình, ông Ngô Minh Châu và bà Phan Thị Thắng.

Ông Dương Anh Đức (giữa) tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Long Hồ
Ông Dương Anh Đức (giữa) tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Long Hồ
Sáng ngày 24.6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND TPHCM khóa mới.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã giới thiệu 5 ứng viên là Phó Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ trước, trình HĐND để bầu vào chức danh các Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt. Sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu, tất cả đều tái đắc cử.
Trong đó, ông Lê Hòa Bình (51 tuổi, quê Quảng Ngãi) có tỉ lệ bầu 87,23%. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật, Cử nhân kinh tế, Cao cấp chính trị.
Ông Bình từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND Quận 7.
Tháng 4.2019, ông Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Tháng 12.2020, ông Bình được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Dương Anh Đức (53 tuổi, quê Đà Nẵng) có tỉ lệ phiếu bầu 87,23%. Ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2003 tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán.
Tháng 4.2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM). Tháng 11.2011, ông Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM).
Tháng 1.2015, ông Đức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Tháng 7.2017, ông Đức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM. Tháng 3.2020, ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Võ Văn Hoan (56 tuổi, quê Quảng Ngãi) có tỉ lệ phiếu bầu 86,17%. Ông là Thạc sĩ hành chính công, Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật, có bằng cao cấp lý luận chính trị.
Ông được bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM từ năm 2010, sau đó từng có thời gian làm Chủ tịch UBND quận 6. Từ tháng 11.2015 tháng 5.2019, ông là Chánh văn phòng UBND TPHCM. Tháng 5.2019, ông Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Ngô Minh Châu (57 tuổi, quê TPHCM) có tỉ lệ phiếu bầu 90,43%. Ông là Thạc sĩ luật, từng tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế, có bằng cao cấp lý luận chính trị.
Ông Ngô Minh Châu có thời gian dài công tác tại Công an quận 8 trước khi giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM từ 2007 đến tháng 5.2019. Tháng 5.2019, ông Châu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Bà Phan Thị Thắng (45 tuổi, quê Long An) có tỉ lệ phiếu bầu 81,91%. Bà Thắng có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp chính trị.
Bà Thắng từng giữ các chức Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 7.2019, bà được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá IX. Tháng 12.2020, bà Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.
MINH QUÂN (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su/5-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-tai-dac-cu-923794.ldo

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.