Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư, đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tinh ủy Nam Định.

 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. Ảnh Xuân Thu
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Gia Túc. Ảnh Xuân Thu


Sáng 6.5, Tỉnh uỷ Nam Định đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã trao quyết định điều động, phân ông Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương để tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay ông Đoàn Hồng Phong được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ông Phạm Gia Túc 56 tuổi, quê quán xã Nam Thanh, H.Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông Phạm Gia Túc từng là Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tháng 3.2014, ông Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị luân chuyển, điều động tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ. Năm 2017, ông Phạm Gia Túc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư. Tháng 6.2020, tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính T.Ư lần thứ II, ông Phạm Gia Túc được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Phạm Gia Túc được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Gia Túc trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và các cơ quan chức năng đã luôn quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện trên các cương vị công tác đã qua, nhất là đã tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

Ông Phạm Gia Túc khẳng định, nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện, quyết tâm phấn đấu, cầu thị, lắng nghe, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, tất cả vì sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc cho biết sẽ phát huy những bài học, kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị để giải quyết kịp thời, hiệu quả cho các ngành, các cấp và doanh nghiệp; đồng thời, tạo thế và lực để tỉnh Nam Định phát triển nhanh, bền vững.

Theo LÊ TÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.