Bà Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng ban Tổ chức T.Ư đầu tiên của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận T.Ư, đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư thay ông Phạm Minh Chính vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

Bà Trương Thị Mai đã được phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư. ẢNH TTXVN
Bà Trương Thị Mai đã được phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư. ẢNH TTXVN
Sáng 8.4, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã trình ra Quốc hội đề nghị phê chuẩn một số phó chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Trước đó, hôm 7.4, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm 2 phó chủ tịch và 8 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia tiền nhiệm.
2 Phó chủ tịch được miễn nhiệm là bà Tòng Thị Phóng, nguyên Phó chủ tịch thường trực Quốc hội; và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó chủ tịch nước.
8 ủy viên được miễn nhiệm gồm các ông: Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Túy, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân và Lê Quốc Phong.
Để kiện toàn nhân sự đảm bảo hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ông Vương Đình Huệ đã trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn một số phó chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia mới.
2 nhân sự mới được trình ra để phê chuẩn Phó chủ tịch Hội đồng gồm:
1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước.
8 nhân sự được trình ra để phê chuẩn ủy viên Hội đồng gồm:
1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư.
2. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
3. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.
4. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
6. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
7. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư.
8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, và tân Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai trao đổi bên lề Quốc hội. ẢNH GIA HÂN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, và tân Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai trao đổi bên lề Quốc hội. ẢNH GIA HÂN
Như vậy, có thể thấy, với danh sách uỷ viên Hội đồng được trình ra Quốc hội phê chuẩn, bà Trương Thị Mai đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức T.Ư thay người tiền nhiệm Phạm Minh Chính (vừa được Quốc hội bầu làm Thủ tướng hôm 5.4).
Bà Trương Thị Mai đã trở thành nữ Trưởng ban Tổ chức T.Ư đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau những người tiền nhiệm nổi tiếng như Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ...
Bà Trương Thị Mai năm nay 63 tuổi, quê quán xã Hiền Ninh, H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là Trưởng ban Dân vận T.Ư. Bà Mai có trình độ chuyên môn thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân luật.
Bà là Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa XII, XIII; Bí thư T.Ư Đảng khóa XII; Ủy viên T.Ư Đảng 4 khóa X, XI, XII, XIII.
Trước khi nắm giữ vị trí Trưởng ban Dân vận T.Ư kể từ khóa XII, bà Mai là Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội 2 khóa XII, XIII. Bà là đại biểu Quốc hội 5 khóa X, XI, XII, XIII, XIV.
Bà Trương Thị Mai cũng trưởng thành từ Đoàn, khi nắm vị trí Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ tháng 8.1994 đến 2002; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ 3.1998 - 2.2003.
Theo Vũ Hân-Lê Hiệp (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.