Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định để bầu Phó Chủ tịch QH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã giới thiệu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Chiều 31-3, tiếp tục thực hiện quy trình về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.
Với 454/459 (94,58%) đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 
Từ trái qua phải: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định
Từ trái qua phải: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải, ông Nguyễn Khắc Định
Tiếp theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội mới.
Theo tờ trình, 3 nhân sự được đề cử gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định. Sau khi nghe tờ trình nhân sự dự kiến, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này.
Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị khóa XIII, là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV. Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đến năm 2018, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông Hải từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.
Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ từ năm 2008 - 2011, sau đó làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 7-2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, trước khi được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vào cuối năm 2019.
Minh Chiến - Văn Duẩn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.