Chân dung 3 Ủy viên Bộ Chính trị từng có thời gian dài gắn bó công tác Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong số 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 3 trường hợp trong quá trình công tác trước đây từng có thời gian khá dài gắn bó với công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM).
Trường hợp đầu tiên là ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (ông nhận quyết định phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư ngày 6/2). Ông sinh năm 1970 (51 tuổi), quê Vĩnh Long). Ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học; lý luận chính trị cao cấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.
Năm 2000, ông là Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. 3 năm sau ông giữ chức Bí thư Thành Đoàn TNCSHCM. Đến năm 2004, ông giữ chức Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM. 2 năm sau ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCSHCM, tiếp đó giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCSHCM. Sau hơn 4 năm giữ chức vụ này ông chuyển sang công tác khác.
Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai.
Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai.
Trường hợp thứ hai là bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Bà sinh năm 1958, quê Quảng Bình; bà tốt nghiệp thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật; lý luận chính trị cao cấp.
Bà là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII và XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội 5 khóa liên tiếp là X, XI, XII, XIII và XIV.
Trong quá trình công tác, từ tháng 8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM, từ tháng 3/1998 - 2/2003 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Như vậy bà đã có thời gian dài gắn bó với công tác Đoàn và công tác thanh niên.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn.
Trường hợp thứ ba là ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông sinh năm 1962, quê Hậu Giang; ông tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.
Ông bắt đầu sự nghiệp từ cán bộ Huyện đoàn, sau đó giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư thường trực rồi Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ (lúc đó Cần Thơ chưa là tách để lên thành phố trực thuộc Trung ương). Sau 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, ông bắt đầu chuyển sang công tác khác.
 PVCT (DanViet)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.