Gia Lai: 219 thí sinh thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 25-10, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên và tương đương lên ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2020. 
Dự lễ có các đồng chí: Trương Hải Long-Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức, Bộ Nội vụ; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Trường Chính trị tỉnh. 
Tham gia kỳ thi lần này có 219 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Chỉ tiêu trúng tuyển các ngạch công chức do Bộ Nội vụ giao cho tỉnh là 173 chỉ tiêu (gồm 153 chuyên viên chính, 7 thanh tra viên chính, 13 kiểm lâm viên chính). Bộ Nội vụ không giao chỉ tiêu viên chức hành chính mà tỉnh thi tuyển trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị. Đây là lần thứ 2 tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp phân cấp cho tỉnh.
Các đại biểu dự Lễ Khai mạc kỳ thi tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu dự lễ khai mạc kỳ thi tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phương Linh
Kỳ thi nâng ngạch diễn ra 2 vòng. Vòng 1 (ngày 25-10), các thí sinh làm bài thi trắc nghiệm về kiến thức chung (60 phút), Tin học (30 phút) và Ngoại ngữ (30 phút). Các thí sinh trả lời đúng 50% câu hỏi trở lên của mỗi bài thi vòng 1 mới đủ điều kiện thi vòng 2 (ngày 14-11) với môn thi chuyên môn nghiệp vụ (180 phút, gồm: ngạch chuyên viên chính, kiểm lâm viên chính, thanh tra viên chính, viên chức hành chính-ngạch chuyên viên chính). Hội đồng thi sẽ tiến hành lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các bài thi đạt từ 50 điểm trở lên. 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại Lễ Khai mạc Kỳ thi. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi. Ảnh: Phương Linh
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi-cho biết: Nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức… là công tác thường xuyên của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nội dung được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhằm trang bị đầy đủ tiêu chuẩn ngạch, chức danh công tác, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.