Ngành Công an, Viện Kiểm sát thăng quân hàm, bổ nhiệm trong tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong tuần qua, ngoài ngành kiểm sát bổ nhiệm Chánh Thanh tra Viện KSND Tối cao, ngành công an cũng có một tân thiếu tướng.

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm đối với bà Mai Thị Nam (phải). Ảnh: VGP.
Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao trao quyết định bổ nhiệm đối với bà Mai Thị Nam (phải). Ảnh: VGP.



Cụ thể, ngày 1.9 tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND) cho Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại luôn được đặt lên hàng đầu.

Quyết định thăng cấp hàm lên Thiếu tướng đối với ông Cao Đăng Hưng một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, của nhân dân đối với những đóng góp của lực lượng CAND và cá nhân ông Cao Đăng Hưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây là niền vinh dự, tự hào của ông Cao Đăng Hưng và cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng sinh năm 1966, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trước đây, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an. Ngày 20.8.2018, ông Cao Đăng Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Cũng trong tuần qua, Viện KSND Tối cao cũng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã trao Quyết định số 55/QĐ-VKSTC ngày 27.8.2020 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về việc bổ nhiệm bà Mai Thị Nam, Phó Chánh Thanh tra Viện KSND Tối cao giữ chức vụ Chánh Thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1.9.2020.

Trên cương vị mới, bà Nam hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

https://laodong.vn/thoi-su/nganh-cong-an-vien-kiem-sat-thang-quan-ham-bo-nhiem-trong-tuan-833809.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.