Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều nay (18/9), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Theo đó, ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và nhiều đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành của Hà Nội.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định điều động nhân sự với tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Chu Ngọc Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định điều động nhân sự với tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Chu Ngọc Anh


Cụ thể, theo Quyết định số 2346 ngày 15/9 của Bộ Chính trị, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bí thư Ban chấp hành đảng bộ Bộ Khoa học Công nghệ để nhận quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình tặng hoa tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình tặng hoa tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh



Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Ba Vì, Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh có học vị tiến sĩ; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Sau khi công tác nhân sự cấp cao của Hà Nội được kiện toàn, các chức danh như sau: Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội; Phó Bí thư Thường trực là bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn. (Trường hợp ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt các chức vụ Đảng như Phó Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ. Ông Nguyễn Đức Chung cũng bị Thủ tướng Chính phủ tạm đình chỉ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; bị Thường trực Hội đồng nhân dân tạm đình chỉ nhiệm vụ và quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân TP.


Quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh

Từ tháng 10/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ tháng 12/1995 – 7/1997: Công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Từ tháng 7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Từ tháng 11/2003 – 8/2010: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 8/2010 – 1/2011: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 1/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ tháng 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

https://danviet.vn/bo-chinh-tri-dieu-dong-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-chu-ngoc-anh-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-20200918142444859.htm

Theo PVCT (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.