Ông Bùi Trường Giang được bầu làm Bí thư Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo T.Ư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá IV đã họp phiên thứ nhất, bầu ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Trường Giang (bìa trái) được bầu làm Bí thư Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh P.Cường
Ông Bùi Trường Giang (bìa trái) được bầu làm Bí thư Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh P.Cường


Ngày 21.7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; ông Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Sơn Minh Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”-ông Sơn Minh Thắng khẳng định.

 

Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh P.Cường.
Ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh P.Cường.


Ông Sơn Minh Thắng nêu rõ: Đảng ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị, Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh P.Cường
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh P.Cường


Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới và bầu 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá IV đã họp phiên thứ nhất, bầu ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan và bầu ông Phạm Ngọc Linh làm Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá IV cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí.

 

https://laodong.vn/thoi-su/ong-bui-truong-giang-duoc-bau-lam-bi-thu-dang-bo-co-quan-ban-tuyen-giao-tu-821271.ldo

Theo Vương Trần (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.