Ông Nguyễn Văn Thọ trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Văn Thọ, 51 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Sáng 13-12, Tại phiên làm việc của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với 48/49 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 97,96% so với tổng số đại biểu, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Thọ (51 tuổi) quê huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, có trình độ cử nhân kinh tế (chính quy), cử nhân luật (tại chức), cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Bí thư huyện Xuyên Mộc.


 

 Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021
Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021



Giữa tháng 11-2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Văn Thọ để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Bí thư đã chuẩn y chức danh phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

Ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay ông Nguyễn Văn Trình nghỉ hưu từ 1-8. Trong thời gian này, ông Nguyễn Thành Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh này.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Văn Thọ chia sẻ cùng với tập thể UBND tỉnh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo luật định, "tập trung dân chủ" gắn với trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính; công tâm, công khai minh bạch trong hoạt động công vụ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh, Trần Văn Tuấn.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.