Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Y Thanh Hà Niê K'đăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

 
 Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Y Thanh Hà Niê K đăm (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Tiền Phong)
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Y Thanh Hà Niê K đăm (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Tiền Phong)



Sáng (4/1), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, thay thế ông Phạm Viết Thanh vừa Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính khẳng định, đồng chí Y Thanh Hà Niê K’ đăm là cán bộ trẻ, người dân tộc, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở địa phương; luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao để trau dồi, rèn luyện, thử thách.

“Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất quyết định điều động, phân công ông Y Thanh Hà Niê K’ đăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng trẻ làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đây vừa là cơ hội để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ nhưng cũng là thách thức đối với đồng chí Y Thanh Hà Niê K’ đăm trong việc phát huy năng lực, sở trưởng để đóng góp vào sự phát triển chung Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới”- ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bày tỏ vinh dự, tự hào, được đảm nhận cương vị mới, đồng chí Y Thanh Hà Niê K’ đăm cam kết sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lại Hoa/VOV1

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.