Krông Pa: Thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện.
Ảnh: Quang Ngọc
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Quang Ngọc
Theo đó, Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và biên chế sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, thư viện của Phòng Văn hóa-Thông tin huyện. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Krông Pa; có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, văn hóa, thể thao; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Buổi lễ cũng đã trao quyết định của UBND huyện điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm. Theo đó, ông Ngô Đức Mạo-Trưởng Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Krông Pa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; bà Trịnh Thị Thu-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.
Quang Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.