Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân 3 địa phương.

 


Ngày 21/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Trần Ngọc Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đồng thời trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Long, sinh năm 1972, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/9/2018.

Chiều ngày 20/8, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp cho 24 người thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang.


 



Đồng thời, trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm ông Phan Văn Thuấn, sinh năm 1967, Thẩm phán Trung cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang. Nhiệm kỳ giữ chức vụ của ông Phan Văn Thuấn là 5 năm.

Cùng ngày 20/8, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm ông Phạm Lâm Đồng, Thẩm phán trung cấp, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/9/2018.


 



Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Văn Cường, sinh ngày 19/11/1968, Thẩm phán trung cấp, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.