Đồng chí Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong Đại hội phiên thứ 3 của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2022, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 43 đồng chí, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong nhiệm kỳ mới.

   1 Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chọn ra những người tài năng, nhiệt huyết nhất vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: P.L
Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chọn ra những người tài năng, nhiệt huyết nhất vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: P.L

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã thống nhất bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 13 đồng chí; Thường trực Tỉnh Đoàn có 4 đồng chí, trong đó các đồng chí Hà Thị Giang Thảo, Phan Hồ Giang và Đỗ Duy Nam giữ chức Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Hoàng Phong tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa XIV gồm 7 đồng chí do đồng chí Phan Hồ Giang làm Chủ nhiệm.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.