Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 16-6 tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy và các sở ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy...

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: T.N
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thông tin kết quả cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 8-6-2017 về công tác rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2016-2021; phương hướng công tác quy hoạch và dự kiến quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.

Theo đó, qua rà soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 1 đồng chí, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 đồng chí. Đối với các chức danh chủ chốt của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy thêm 3 đồng chí, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 bổ sung thêm 1 đồng chí, chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm 4 đồng chí... Về công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, với phương châm quy hoạch cán bộ phải gắn với đào tạo, kiện toàn đội ngũ và có dự báo yêu cầu bố trí, sắp xếp cán bộ, mỗi chức danh lãnh đạo quy hoạch ít nhất là 2 đến 3 cán bộ, mỗi cán bộ được quy hoạch 2 đến 3 chức danh...

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin về công tác giới thiệu nguồn nhân sự bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và 2016-2021; giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026, làm cơ sở để các đại biểu tiến hành việc ghi phiếu và bỏ phiếu kín theo quy định - một bước quang trọng để tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình công tác quy hoạch cán bộ...

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh dự hội nghị phải tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu kỹ thông tin dự kiến nhân sự. Đồng thời, phải công tâm, khách quan để lựa chọn, cân nhắc kỹ trong quá trình tiến hành việc ghi phiếu và bỏ phiếu kín theo quy định, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí dự hội nghị đã bỏ phiếu giới thiệu các chức danh quy hoạch các bộ chủ chốt của tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.