Dược sĩ Đỗ Anh Tuấn học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai đạt nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh, dược sĩ Đỗ Anh Tuấn đã gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào thành tích của đơn vị.

Nâng cao chất lượng kiểm nghiệm

Tốt nghiệp chuyên ngành Dược, năm 1989, dược sĩ Đỗ Anh Tuấn về công tác tại Trạm Kiểm nghiệm dược phẩm Gia Lai-Kon Tum (nay là Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh). Năm 2009, ông Tuấn vinh dự được kết nạp vào Đảng. Với 33 năm công tác, dược sĩ Đỗ Anh Tuấn trải qua nhiều cương vị, chức vụ khác nhau; hiện đang là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm. Trong quá trình công tác, bằng kinh nghiệm và phương châm “Chất lượng là hàng đầu, tạo uy tín”, dược sĩ Tuấn đã cùng với tập thể cán bộ, đảng viên đưa Trung tâm phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành tích.

 Dược sĩ Đỗ Anh Tuấn luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Ảnh: Như Nguyện
Dược sĩ Đỗ Anh Tuấn luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Ảnh: Như Nguyện


Dược sĩ Đỗ Anh Tuấn chia sẻ: Nhằm nâng cao chất lượng công tác, năng lực các phòng kiểm nghiệm và tay nghề của kiểm nghiệm viên, Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan gửi nhiều lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Hiện Trung tâm có 31 cán bộ, viên chức, trong đó, 13 người có trình độ sau đại học. Năm 2011, Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh được công nhận và tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý ISO/IEC 17025, là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Đồng thời, đơn vị được Cục Quản lý dược đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) vào tháng 5-2015, đứng thứ 5/63 đơn vị thuộc hệ thống kiểm nghiệm cả nước đạt đồng thời 2 tiêu chuẩn PTN và GLP. “Hàng năm, Trung tâm kiểm nghiệm khoảng 1.000 mẫu thuốc, mỹ phẩm, vượt chỉ tiêu được giao từ 5% đến 10%. Kết quả kiểm nghiệm luôn chính xác, kịp thời”-dược sĩ Tuấn thông tin.

Công tác tại đơn vị đòi hỏi kỹ thuật chính xác cao, bản thân dược sĩ Tuấn luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, ông Tuấn phối hợp với đồng nghiệp thực hiện 1-2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, nhiều đề tài có giá trị thực tiễn cao. Trong đó, đề tài “Khảo sát, đánh giá tình hình thuốc không đạt chất lượng qua kiểm tra, giám sát của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai trong 5 năm (2011-2015)” được Hội nghị khoa học ngành Y tế đánh giá đạt loại A.

Không ngừng học tập, làm theo gương Bác

Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh được thành lập năm 2006. Năm nào Chi bộ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, dược sĩ Tuấn luôn nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, học và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể. Mọi công việc của Chi bộ đều được đưa ra để đảng viên bàn bạc, thảo luận dân chủ trước khi thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ quán triệt chủ đề hàng năm và vận dụng phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị.

 

Ông Đinh Hà Nam-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế: “Tôi đánh giá cao năng lực chuyên môn, tính cần cù, chịu khó và nhiệt tình trong công việc của đồng chí Đỗ Anh Tuấn. Khi được giao nhiệm vụ gì, đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành tốt. Không chỉ trong công tác kiểm nghiệm, đồng chí Tuấn còn đóng góp rất lớn trong công tác đấu thầu thuốc của tỉnh nhiều năm qua”.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, bản thân dược sĩ Tuấn luôn nghiêm túc trong kiểm điểm tự phê bình với tinh thần thẳng thắn, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Trong công tác lãnh đạo, quản lý, dược sĩ Tuấn luôn công khai, minh bạch, không lợi dụng, lạm dụng quyền hạn, chức vụ được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, không gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước; tuân thủ các quy định trong mua sắm tài sản công. Theo dược sĩ Tuấn, công khai, minh bạch là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện đối với bản thân, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Kết quả, nhiều năm liền, Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2017, Chi bộ đạt giải nhất cuộc thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức; năm 2019 đạt giải nhất Cuộc thi 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng bộ Sở Y tế tổ chức.

Dược sĩ Tuấn cho rằng, là người đứng đầu tổ chức nên bản thân phải luôn nỗ lực hết mình với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”. “Tôi cho rằng khi cấp trên tin tưởng, anh em ủng hộ thì phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Đơn vị muốn phát triển vững mạnh thì nội bộ phải ổn định, đoàn kết, nhất trí cao. Những thành tích mà Trung tâm đạt được là nhờ sự phấn đấu, nỗ lực của cả tập thể, các phòng, các bộ phận trong đơn vị”-dược sĩ Tuấn nói.

Nói về đồng nghiệp của mình, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương-Trưởng phòng Kế hoạch (Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh) cho hay: Với vai trò là người lãnh đạo đơn vị, dược sĩ Đỗ Anh Tuấn đã nắm bắt sở trường của từng cá nhân, từ đó có sự phân công, sắp xếp giúp nhân viên phát huy năng lực, hiệu quả trong công việc, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quan tâm động viên mọi người trong công tác.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.