Đảng bộ Pleiku và Đức Cơ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-11, đồng chí Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tới dự, trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho ông Lê Quốc Thành (SN 1927) là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Hội Thương (TP. Pleiku) nhân dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2022).
 

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao tặng Huy hiệu 75 tuổi đảng cho đảng viên. Ảnh: Bá Bính
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân trao tặng Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Lê Quốc Thành (bìa trái). Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Trịnh Duy Thuân đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Thành; đồng thời, bày tỏ sự biết ơn những đóng góp của ông cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Bí thư Thành ủy chúc ông mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho quê hương, đất nước.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên lão thành thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và Nhân dân ta đối với những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, đợt này, Đảng bộ TP. Pleiku có 90 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 3 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 11 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 11 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 25 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 29 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Cũng trong ngày 7-11, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên. Trong đó, Đảng bộ thị trấn Chư Ty có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; Đảng bộ xã Ia Din có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 năm và 30 năm tuổi Đảng; Đảng bộ xã Ia Nan có 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 năm và 40 năm tuổi Đảng; Chi bộ Khối Đảng có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Ia Din. Ảnh: Văn Châu
Ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên xã Ia Din. Ảnh: Văn Châu
Phát biểu tại buổi lễ, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng. Đây là động lực to lớn để các đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện, giáo dục gia đình, người thân, con cháu luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

BÁ BÍNH - NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.