Trung tâm Kiểm định đạn dược T265: "Giúp dân là tự giúp mình"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Giúp dân là tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Kiểm định đạn dược T265 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn đứng chân ngày càng phát triển.
Trung tâm đứng chân trên địa bàn xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai). Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận tại địa bàn đóng quân, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe người dân và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Đại tá Lê Quang Bức-Chính trị viên Trung tâm-cho biết: Nhằm chung tay giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hàng năm, đơn vị phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mang Yang triển khai các kế hoạch, chương trình về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, đơn vị tập trung xây dựng các công trình phúc lợi, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “Gần dân, sát cơ sở”, đơn vị đã tổ chức các chương trình tặng quà, khám bệnh, phát thuốc, phát quang đường làng ngõ xóm, đắp nhiều tuyến đường giao thông, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Các hoạt động thiết thực ấy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, củng cố tình đoàn kết quân dân trong tình hình mới.
Cán bộ Trung tâm Kiểm định đạn dược T265 khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang. Ảnh: Khánh Phong
Cán bộ Trung tâm Kiểm định đạn dược T265 khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang. Ảnh: Khánh Phong
Ông Đinh Gră (xã Đê Ar, huyện Mang Yang) cho hay: Sau khi nghỉ hưu, tôi thường xuyên đau ốm, ăn uống khó khăn. Được Trung tâm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tôi rất vui mừng. Cùng tâm trạng, ông Yir (làng Klah, xã Kon Chiêng) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được bộ đội về làng tặng quà. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ còn giúp bà con di dời chuồng trại, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Bà con trong làng rất biết ơn”.
Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đã đóng góp hàng trăm ngày công nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia giúp người dân di dời hàng rào, chuồng trại, trồng cây phân tán... Đồng thời, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đóng quân. Đặc biệt, trong năm 2022, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng và hơn 2.000 công lao động của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cùng một số trang-thiết bị như: bàn ghế, loa đài và các công trình phụ trợ khác cho thôn Hà Ra (xã Đak Djrăng) với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ 7 quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2022 với trị giá 3,5 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho người dân khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán với trị giá 31,4 triệu đồng; tặng 10 cái bàn, 30 cái ghế trị giá 50 triệu đồng cho thôn Hà Ra; tặng quà cho Trường Tiểu học Lơ Pang nhân dịp tổng kết năm học 2021-2022 và khai giảng năm học mới 2022-2023 trị giá 1,5 triệu đồng; tham gia 70 ngày công lao động giúp dân di dời hàng rào, trồng cây phân tán, nạo vét kênh mương nội đồng; ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Mang Yang 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 3,5 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 1 cháu học sinh nghèo vượt khó...
Bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã
Bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Đak Djrăng. Ảnh: Khánh Phong
Ông Lưu Văn Hiệu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Ra-cho hay: “Khi được Trung tâm hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, người dân thôn Hà Ra rất phấn khởi. Công trình có kinh phí lớn, được xây dựng rất to đẹp, đầy đủ tiện nghi giúp bà con có nơi sinh hoạt rộng rãi, thoải mái”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang-cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Thông qua bản ký kết các chương trình phối hợp hàng năm, các đơn vị quân đội, trong đó có Trung tâm Kiểm định đạn dược T265 đã tích cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội… bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
K.P
KHÁNH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.