Nghĩa tình cựu chiến binh Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huy động nguồn tài trợ, đóng góp xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ ngày công lao động là những cách làm thiết thực, hiệu quả của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nhằm giúp hội viên xóa nhà dột, nhà tạm, ổn định cuộc sống.

Năm 1988, ông Trịnh Xuân Hoa (thôn Đức Nghĩa, xã Ia Drăng) xuất ngũ về quê ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cuộc sống ở quê khó khăn nên ông quyết định đưa gia đình vào Chư Prông lập nghiệp. Với số tiền dành dụm được, ông Hoa mua 7 sào đất trồng cà phê. Đất không phụ người, sau một thời gian, từ nguồn thu hoạch cà phê và vay mượn ngân hàng, ông đầu tư trồng 1.600 trụ hồ tiêu. Cứ thế, cuộc sống gia đình ông ngày một khấm khá. Đến năm 2014, ông đã xây được ngôi nhà 2 tầng to đẹp, khang trang.

“Tuy nhiên, năm 2015, vườn hồ tiêu của gia đình tôi bị bệnh chết không còn một cây. Giá cà phê lại hạ. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Tôi buộc phải bán tất cả tài sản để trả nợ ngân hàng, kể cả ngôi nhà 2 tầng, nhưng vẫn còn nợ hơn 200 triệu đồng. Gia đình 4 người phải ở trong căn chòi tạm trên rẫy cà phê rộng chỉ chừng 15 m2, với tay là đụng trần. Thêm vào đó, vợ tôi đau ốm triền miên, 2 đứa con thì còn đi học. Lúc này, với gia đình chúng tôi, có được căn nhà tử tế để ở là mơ ước không biết bao giờ mới thực hiện được”-ông Hoa tâm sự về quãng thời gian khốn khó của gia đình.

  Bằng nguồn quỹ nội bộ, Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng đã giúp gia đình ông Trịnh Xuân Hoa (thôn Đức Nghĩa) vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ảnh: H.D
Bằng nguồn quỹ nội bộ, Hội Cựu chiến binh xã Ia Drăng đã giúp gia đình ông Trịnh Xuân Hoa (thôn Đức Nghĩa) vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Ảnh: Hà Duy


Thấu hiểu những khó khăn của gia đình ông Hoa, Hội CCB huyện Chư Prông đã phát động quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, là công trình chào mừng Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027). Với 30 triệu đồng vận động được từ các hội viên CCB trong toàn huyện, cộng thêm 30 triệu đồng vay mượn từ người thân và ngày công do hội viên CCB xã hỗ trợ, cách đây 3 tháng, gia đình ông Hoa đã xây dựng được căn nhà khang trang rộng 70 m2. “Tôi vui mừng không nói nên lời. Tôi rất tự hào vì dù ở đâu, làm gì, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn sát cánh, đùm bọc lẫn nhau”-ông Hoa bày tỏ.

Ông Phan Văn Xuân-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Drăng-cho biết: “Toàn xã có 278 hội viên, trong đó có 14 hộ hội viên nghèo, 15 hộ cận nghèo. Khi Hội CCB huyện phát động xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, chúng tôi đề xuất trường hợp ông Hoa, bởi có an cư mới lạc nghiệp, có nhà ổn định rồi mới yên tâm phát triển kinh tế được”. Cũng theo ông Xuân, Hội CCB xã hiện có nguồn quỹ nội bộ gần 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội cho các hội viên khó khăn vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, số tiền lãi thì chi cho các hoạt động chung. Hiện nay, 30 hội viên đã được vay vốn và sử dụng rất hiệu quả.

Trao đổi cùng P.V, ông Nguyễn Văn Thiện-Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Prông-cho hay: “Từ đầu năm đến nay, ngoài căn nhà trao cho gia đình ông Trịnh Xuân Hoa thì chúng tôi còn trao 4 nhà “Nghĩa tình đồng đội” khác cho 4 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Kly. Toàn huyện còn 194 hộ CCB thuộc diện hộ nghèo, 13 hội viên có nhà ở dột nát”.

Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết thêm, ngoài triển khai phong trào xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xóa nhà dột nát, Hội còn vận động xây dựng quỹ nội bộ được gần 4,9 tỷ đồng, nuôi heo đất với số tiền 60,6 triệu đồng. 2 nguồn quỹ này dùng để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã có 311 hội viên được hỗ trợ vay vốn, trung bình 10-50 triệu đồng/người. Ngoài ra, 17/21 cơ sở Hội còn quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền 123,448 tỷ đồng cho 73 tổ tiết kiệm vay vốn và 3.005 hộ vay, chiếm 26,2% dư nợ ủy thác toàn huyện.

Nhiều phong trào khác cũng được hội viên Hội CCB huyện tích cực hưởng ứng, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cơ sở Hội đã đóng góp, ủng hộ 317 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; 40 triệu đồng mắc điện thắp sáng đường giao thông liên thôn; nhiều hội viên tự nguyện hiến đất làm đường... Trong các ngày lễ, Tết, Hội CCB huyện đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

“Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên CCB trong toàn huyện luôn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng. Chúng tôi tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động, giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh khó khăn, hội viên người dân tộc thiểu số mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ý thức tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”-ông Thiện nhấn mạnh.

 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.