Nổi bật với công lao hồi sinh, củng cố phong trào cách mạng buổi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Là đồng nghiệp thân thiết nên có dịp, chúng tôi được các bạn Báo Long An dành cho thịnh tình, đưa đi thăm thú, giới thiệu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng của địa phương. Trong đó có Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An hay còn gọi là Khu Di tích lịch sử Bình Thành. Nơi đây được mệnh danh là "Căn cứ của lòng dân", từng là căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn và Khu 7 với tên gọi “Quân khu Đông Thành”. Tỉnh ủy Long An trong những năm kháng chiến đã kiên trì bám trụ cùng Nhân dân góp phần tạo nên truyền thống cao quý của địa phương gắn với 8 chữ vàng: “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Một địa điểm nổi tiếng khác là Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Nơi đây, ngày 4-6-1930, đồng chí Châu Văn Liêm-Bí thư liên tỉnh Gia Định-Chợ Lớn và đồng chí Võ Văn Tần-Bí thư Quận ủy Đức Hòa lãnh đạo hơn 5.000 nông dân tập trung trước dinh quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào, đồng chí khác đã hy sinh anh dũng.

Chân dung đồng chí Võ Văn Ngân (ảnh tư liệu)
Chân dung đồng chí Võ Văn Ngân (ảnh tư liệu)


Đồng chí Võ Văn Tần là anh ruột của đồng chí Võ Văn Ngân (1902-2022) là nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng ta, được Nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân, năm nay, Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Long An đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh công lao, sự nghiệp của nhà cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, noi gương người cộng sản quyết tâm xây dựng đất nước, quê hương giàu mạnh.

Thăm Khu công viên tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, chúng tôi được các anh chị Ban quản lý, thuyết minh viên nhiệt tình giới thiệu về công trình cũng như công lao các vị lãnh đạo qua các thời kỳ, trong đó có nhà cách mạng Võ Văn Ngân. Không gian giới thiệu các vị lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ có chân dung đồng chí Võ Văn Ngân, bên cạnh các nhân vật quan trọng khác. Chỉ với một tấm chân dung trắng đen giản dị nhưng qua giọng thuyết minh của cô nhân viên, sự nghiệp, tên tuổi của nhà cách mạng trẻ tuổi được tái hiện thật sinh động, lôi cuốn, làm ai cũng xúc động, yêu quý và ngưỡng mộ.

Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, cuối năm 1926, được sự tuyên truyền vận động của hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Sài Gòn, Chợ Lớn, đồng chí Võ Văn Ngân đã gia nhập tổ chức này, trở thành 1 trong những hội viên đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kỳ nói chung và tỉnh Chợ Lớn nói riêng. Đồng chí nhiệt tình tuyên truyền tôn chỉ mục đích của Hội, vận động quần chúng, nhất là thanh niên tham gia, phát triển tổ chức Hội trong quận Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn.

Hộp 3 D tái hiện
Hộp 3 D tái hiện "cầu người" đưa thương binh về trạm phẫu tại Khu công viên tượng đài Long An. Ảnh: T.S


Nhờ có uy tín và địa bàn hoạt động rộng, đồng chí Võ Văn Ngân đã vận động được nhiều hội viên là những nông dân, thanh niên hăng hái, tích cực, giáo dục họ lòng yêu nước và ý thức giai cấp, động viên tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Liên tục các chi hội Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Hựu Thạnh được thành lập, mở rộng quy mô và ảnh hưởng ra cả vùng nông thôn rộng lớn ở Sài Gòn, Chợ Lớn sau đó.

Hoạt động tích cực và hiệu quả chứng tỏ sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị, khả năng vận động, tổ chức và phẩm chất, năng lực hoạt động của nhà cách mạng. Sau khi An Nam Cộng sản Đảng ra đời, đồng chí Võ Văn Ngân trở thành thành viên của tổ chức, là một trong những người đầu tiên tham gia thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Đức Hòa (cuối năm 1929). Ngày 6-3-1930, tại làng Đức Hòa, cuộc họp bí mật của Chi bộ diễn ra với sự tham gia của các đồng chí Võ Văn Ngân, Võ Văn Tần, Nguyễn Văn Sậy, Võ Văn Tây, Võ Thị Phái, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Thỏ đã quyết định chuyển chi bộ An Nam Cộng sản Đảng thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở quận Đức Hòa và tỉnh Chợ Lớn, phản ánh phong trào vận động cách mạng sôi nổi, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Ngân, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, thực dân Pháp dùng thủ đoạn khủng bố thâm độc nhằm tiêu diệt các tổ chức cộng sản và lớp đảng viên đầu tiên, phong trào cách mạng cả nước rơi vào thoái trào. Đồng chí Võ Văn Ngân đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua gian khổ, bền bỉ vận động quần chúng cách mạng giữ vững niềm tin, kiên trì giác ngộ những người yêu nước đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Năm 1938, khi phong trào cách mạng có những chuyển biến tích cực thì chẳng may đồng chí Võ Văn Ngân phát bệnh. Sau khi được Xứ ủy chuyển về quê hương Đức Hòa, bệnh thêm nặng và đồng chí đã vĩnh viễn ra khi mới 37 tuổi. Đây là tổn thất rất lớn của Đảng, của phong trào cách mạng lúc bấy giờ.

Đến thăm Long An, chúng tôi không chỉ biết một vùng quê giàu đẹp mà còn nổi tiếng bởi truyền thống oanh liệt, vẻ vang: "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Càng nhận thức sâu sắc công lao của các bậc tiền bối, của nhà cách mạng Võ Văn Ngân trong việc góp phần hồi sinh, củng cố và phát triển phong trào cách mạng Gia Định và Chợ Lớn, đóng góp to lớn vào việc khôi phục tổ chức và mở rộng hoạt động của Đảng ở Nam Bộ từ năm 1930 đến năm 1938.

 

THẤT SƠN

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.