Cựu chiến binh Hoàng Duy Hoàn vượt khó làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 72 tuổi nhưng cựu chiến binh (CCB) Hoàng Duy Hoàn (thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vẫn nỗ lực trong lao động, sản xuất cũng như tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ những cựu chiến binh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Quê gốc ở huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), năm 1975, ông Hoàn tham gia quân đội, thuộc Sư đoàn 367 đóng tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 1983, ông trở về quê sinh sống. Năm 1986, hưởng ứng chính sách di dân xây dựng vùng kinh tế mới, ông đưa gia đình vào thôn Yên Phú 1 (xã Ia Hiao, thị xã Ayun Pa, nay tách ra thuộc xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) lập nghiệp. Ngày mới vào, gia đình ông được cấp 1.500 m2 đất để làm nhà, trồng rau và được cấp 6 tháng gạo ăn. Khó khăn chồng chất nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn mà gia đình dần có của ăn, của để.
“May mắn nhất là lúc mới vào, tôi liên tục được bầu làm Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông-lâm-công nghiệp xã; sau đó là Phó Giám đốc Xí nghiệp nông-lâm-công nghiệp xã Ia Hiao nên cũng có tiền lương để chi tiêu cũng như mua thêm đất trồng lúa"-ông Hoàn tâm sự. Có thời điểm, ông có 15 ha đất trồng lúa, điều, xoài, đào ao nuôi cá và trồng một số cây trồng khác. Sau này, ông bán bớt 5 ha để mua nông cụ và có vốn đầu tư phân bón nên sản xuất hiệu quả hơn.
Đặc biệt, từ năm 2000 đến năm 2014, ông lần lượt đầu tư mua 5 chiếc máy cày để cày thuê cho các hộ trồng mía nên thu nhập tăng cao. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu trên 1 tỷ đồng từ sản xuất và cày đất thuê, sau khi trừ chi phí còn lãi từ 500-700 triệu đồng. Hàng năm, ông tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.
Chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, ông Hoàn cho biết, ngoài chịu khó lao động còn phải chọn cây-con giống phù hợp với thổ nhưỡng và chăm chỉ học hỏi kỹ thuật để áp dụng. Ngoài ra, phải mạnh dạn đầu tư về vốn cũng như thử sức với các công việc mới để có hiệu quả cao hơn. “Do tuổi đã cao nên mới đây, tôi đã bàn giao toàn bộ máy cày lại cho 2 con trai và chia bớt đất cho các con làm ăn. Riêng tôi chỉ canh tác 9 ha cây trồng, mỗi năm lãi 200 triệu đồng”-ông Hoàn chia sẻ.
Kinh tế gia đình được cải thiện, ông Hoàn thường xuyên giúp đỡ hội viên hoặc các hộ trong làng khi khó khăn, hoạn nạn. Bên cạnh đó, mỗi năm, ông cho hàng chục hộ dân nợ tiền cày đất trồng mía và đến khi có thu hoạch (thường là cuối năm) mới trả mà không tính lãi. Đặc biệt, năm 2021, là ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Chrôh Pơnan, ông phối hợp với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB xã vận động hội viên đóng góp được 25 triệu đồng giúp một cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở.
Cựu chiến binh Y Pakoih Knul (làng Chrôh Pơnan) bày tỏ: "Nhà có 6 đứa con nhưng nhà cửa chật chội nên sinh hoạt rất bất tiện. Được Hội CCB xã vận động hỗ trợ 2 chiếc giường và 25 triệu đồng nên gia đình tôi đã bỏ thêm 5 triệu đồng để xây thêm một phòng ngủ. Nhờ đó, sinh hoạt của gia đình đã thuận lợi hơn. Gia đình cảm ơn Hội CCB xã và ông Hoàn nhiều lắm".
Ông Hoàn dành nhiều diện tích trồng cây ăn quả để có thu nhập. Ảnh: Nhật Hào
Ông Hoàn dành nhiều diện tích trồng cây ăn quả để có thu nhập. Ảnh: Nhật Hào
Ngoài ra, với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Phú Thiện", năm 2021, được CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, ông đã vận động các thành viên trong CLB tham gia ngày công để giúp 2 hộ dân ở làng Đồn (xã Chư A Thai) sửa chữa nhà ở. Đồng thời, ông thường xuyên vận động các thành viên trong CLB giúp đỡ nhau về kỹ thuật, gây quỹ giúp thành viên vay sản xuất với số quỹ đến nay đạt gần 200 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Tới (làng Ring Đáp, xã Ayun Hạ) bày tỏ: "Từ khi tham gia CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Phú Thiện”, tôi được vay vốn sản xuất và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ Chủ nhiệm CLB cũng như các thành viên. Từ đó áp dụng vào sản xuất-kinh doanh hiệu quả hơn".
Nhận xét về ông Hoàn, ông Nay Chơk-Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện-cho hay: Ông Hoàn là một trong những CCB gương mẫu trong vượt khó làm giàu. Không những vậy, ông còn rất tích cực tham gia các chương trình, hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. Với vai trò là Chủ nhiệm CLB “Cựu chiến binh Sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Phú Thiện”, ông không những gắn kết hội viên để từ đó giúp đỡ nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất mà còn biết sẻ chia trong việc đóng góp tiền giúp hội viên, hộ nghèo xóa nhà dột nát. Vì thế, ông Hoàn và CLB nhiều lần được Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam; Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB sản xuất kinh doanh giỏi cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Cá nhân ông Hoàn xứng đáng để hội viên học tập, làm theo.
NHẬT HÀO
Cựu chiến binh Hoàng Duy Hoàn vượt khó làm kinh tế giỏi ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.