Cựu thanh niên xung phong: Tất cả vì nghĩa tình đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ kiên cường trong thời chiến, ở thời bình, các cựu thanh niên xung phong (TNXP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục sát cánh, đoàn kết giúp nhau vươn lên bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Quan tâm hội viên

Hội Cựu TNXP TP. Pleiku là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Với mục đích tạo cơ hội cho các cựu TNXP gặp gỡ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, Hội đã phối hợp với Gia đình Facebook Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Món quà yêu thương” tại xã Tân Sơn. Tại đây, 2 đơn vị phối hợp tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 20 suất quà (mỗi suất gồm 10 tập vở và 500 ngàn đồng) cho học sinh khó khăn; 2 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 2 em thiếu nhi khuyết tật làng Tiêng 1, Tiêng 2. Kinh phí quà tặng do các thành viên Gia đình Facebook Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh đóng góp. Nhận được phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức chương trình, anh Lanh (làng Tiêng 1) cho biết: “Dù các cô chú tuổi đã cao nhưng luôn có những hoạt động ý nghĩa hướng về bà con khó khăn. Mình rất cảm kích khi được nhận phần quà từ các cô chú cựu TNXP”.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, ngày 9-7, Hội Cựu TNXP TP. Pleiku đã phối hợp với Thành Đoàn, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày truyền thống TNXP. Tham gia hội diễn có 13 đội với hơn 250 diễn viên là cựu TNXP đang tham gia sinh hoạt tại các Hội cơ sở; đoàn viên, thanh niên ở các xã, phường trên địa bàn thành phố. “Đây là dịp để hội viên gặp gỡ, ôn lại truyền thống. Chúng tôi rất phấn khởi, tích cực tập luyện trong suốt 1 tháng để tham gia hội diễn và giành được giải nhì toàn đoàn. Chúng tôi mong muốn những hội diễn như thế này được tổ chức thường xuyên hơn”-bà Đào Thị Dịu-hội viên Hội Cựu TNXP phường Tây Sơn-cho hay.

  Hội Cựu TNXP TP. Pleiku phối hợp Gia đình Facebook Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho học sinh khó khăn xã Tân Sơn. Ảnh: Phan Lài
Hội Cựu TNXP TP. Pleiku phối hợp Gia đình Facebook Hội Cựu TNXP TP. Hồ Chí Minh tặng quà cho học sinh khó khăn xã Tân Sơn. Ảnh: Phan Lài


Ông Trương Minh Hải-Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Pleiku-chia sẻ: “Hàng năm, Hội đều cố gắng tổ chức các hoạt động để mọi người gặp gỡ, gắn kết tình cảm giữa hội viên với tổ chức Hội. Các hoạt động giúp đồng đội vững vàng vượt khó vươn lên trong cuộc sống”.

Hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” cũng được các cấp Hội Cựu TNXP huyện Krông Pa đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, trở thành nguồn động viên to lớn giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hội Cựu TNXP huyện Krông Pa có 135 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội xã, thị trấn. Trở về cuộc sống đời thường, bên cạnh những hội viên có kinh tế ổn định thì vẫn còn không ít cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống. Để hỗ trợ, từ đầu năm đến nay, Hội Cựu TNXP huyện đã vận động hội viên đóng góp, gây quỹ được 132 triệu đồng cho 6 hội viên khó khăn vay 20-25 triệu đồng/người không tính lãi để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để tặng quà cho đồng đội vào các dịp lễ, Tết. Bà Mai Thị Viễn-Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện-cho biết: “Dù trong thời chiến hay thời bình, chúng tôi đều nỗ lực sát cánh, giúp đỡ nhau vươn lên. Hoạt động cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế thể hiện nghĩa cử cao đẹp của tình đồng chí, đồng đội”.

Củng cố tổ chức Hội

Toàn tỉnh hiện có 2.087 hội viên tham gia sinh hoạt ở 1 Ban liên lạc và 16 Hội Cựu TNXP huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tập hợp cựu TNXP vào tổ chức Hội. Phát huy tốt vai trò nhân chứng lịch sử để phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan tham gia giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP theo đúng quy định, được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” ghi dấu ấn đậm nét trong công tác Hội. Với tinh thần “ai có nhiều đóng nhiều, ai có ít đóng ít”, các cấp Hội Cựu TNXP trên địa bàn tỉnh đã huy động được khoảng 1,6 tỷ đồng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ hội viên khó khăn vay làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Từ giúp nhau thoát nghèo, các cựu TNXP càng thêm gắn bó, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào như: hội diễn văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh... Với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, các cựu TNXP đã nêu gương sáng làm theo lời Bác; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”… Bên cạnh đó, các cấp Hội Cựu TNXP cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các buổi gặp gỡ nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống. Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, tham quan di tích lịch sử để hội viên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Văn Bình-Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh-thông tin: Các hội viên Hội Cựu TNXP tỉnh phần lớn đều đã cao tuổi nhưng luôn hăng hái tham gia sinh hoạt Hội và những hoạt động thiết thực, tiêu biểu là hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”. Bên cạnh đó, các hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu nêu gương sáng trong cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Hội Cựu TNXP các cấp trên địa bàn tỉnh thực sự là tổ chức quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội giữa đời thường.

 

 PHAN LÀI

 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.