Quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Gia Lai luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh rất chú trọng chăm lo các gia đình chính sách, người có công. Theo đó, ngành vận động, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng sổ tiết kiệm; xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công; ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ con em học phổ thông, học nghề, xuất khẩu lao động; thăm, tặng quà dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), lễ, Tết… Hiện nay, tỉnh ta không còn gia đình chính sách và người có công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; 98% người có công với cách mạng có nhà ở ổn định.
Trong năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, xử lý 1.135 hồ sơ liên thông để tháo gỡ các trường hợp vướng mắc về chế độ chính sách. Cùng với đó, ngành đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, phong tặng 1 Mẹ Việt Nam anh hùng; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh trợ cấp một lần cho các đối tượng theo quy định...
Lãnh đạo huyện Đak Đoa thăm tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa thăm tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Đinh Yến
Cùng với đó, Sở phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương huy động nguồn lực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho gia đình chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có việc vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.
Toàn tỉnh có trên 65.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức và đạt kết quả tích cực. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi cho cá nhân và gia đình người có công, các địa phương rà soát nắm thông tin những trường hợp còn gặp khó khăn về đời sống để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng nhà cho thương binh Đinh Thị Yem (xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ảnh: Đinh Yến
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tặng nhà cho thương binh Đinh Thị Yem (xã Tơ Tung, huyện Kbang). Ảnh: Đinh Yến
Ông Oam (làng Rkhương Tleo, xã Kdang, huyện Đak Đoa) cho hay: “Hàng tháng, tôi được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách. Vào dịp lễ, Tết, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương còn thăm hỏi, động viên. Những tình cảm ấy làm tôi rất phấn khởi. Dẫu trên người mang thương tích của chiến tranh, nhưng tôi luôn cố gắng lao động sản xuất. Gia đình tôi có hơn 2 ha cà phê trồng xen 1.000 trụ hồ tiêu, 2 ha lúa nước. Nhìn chung đời sống gia đình ổn định, không còn cảnh nghèo khó như trước đây”.
Toàn tỉnh có 214 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 15 mẹ còn sống. Tất cả các mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Đạt (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) bày tỏ: “Mẹ có chồng và con đều hy sinh cho cách mạng. Mẹ thường giáo dục con cháu và lớp trẻ ở địa phương phải biết trân trọng quá khứ, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, ra sức học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Đến nay, toàn tỉnh đã xác nhận trên 65.000 trường hợp hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có 9.583 gia đình liệt sĩ, 214 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 9 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 21 cán bộ lão thành cách mạng, 96 cán bộ tiền khởi nghĩa, 2.514 thương binh, 4.006 bệnh binh, 14.530 người có công với cách mạng, 3.409 người bị nhiễm chất độc hóa học, 18.831 người hoạt động kháng chiến.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.