Tôn vinh 87 trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp trong ngành y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số những trí thức được tôn vinh năm 2021 có 24 người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sỹ và tương đương trở lên; 36 người có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sỹ và tương đương trở lên...

 Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao biểu trưng tôn vinh các tri thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao biểu trưng tôn vinh các tri thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)


Sáng 10/12, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y lần thứ hai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu. Nhiều dịch bệnh đã được đẩy lùi, tuổi thọ bình quân của người dân tăng lên, các dịch vụ y tế được cải thiện. Đặc biệt, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Những thành tựu đó có sự đóng góp lớn của Tổng hội Y học Việt Nam và đội ngũ trí thức trong ngành y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y là sự động viên và khích lệ đội ngũ trí thức ngành y tế cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á cho hay đây là hoạt động ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình tôn vinh trí thức tiêu biểu ngành y lần thứ hai, Hội đồng xét chọn trí thức tiêu biểu đã lựa chọn ra 87 trí thức tiêu biểu. Trong số những trí thức được tôn vinh năm 2021 có 24 người có học hàm, học vị giáo sư, tiến sỹ và tương đương trở lên; 36 người có học hàm, học vị phó giáo sư tiến sĩ và tương đương trở lên; 27 người có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2.

Việc lựa chọn tôn vinh các trí thức tiêu biểu ngành y năm 2021 dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng. Những cá nhân được tôn vinh là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp II, thạc sỹ điều dưỡng đã được công nhận một trong các Danh hiệu vinh dự cấp Nhà nước như: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Thầy thuốc Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân; Thầy thuốc Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú; các danh hiệu cao quý khác của Nhà nước được các Hội chuyên ngành trực thuộc đề cử.

Bên cạnh đó, các cá nhân đã tích cực tham gia các hoạt động hội và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Tổng hội, đặc biệt là tích cực tham gia các hoạt động phòng chống COVID-19, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển của Tổng hội Y học Việt Nam nói riêng và của toàn nền y học Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam. Đây là phần thưởng cáo quý, ghi nhận những cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam trong 66 năm qua.

Trong khuôn khổ của sự kiện, ngày 10/12/2021, Đại hội Tổng hội Y học Việt Nam khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2023.

Nhân dịp này, Tổng hội Y học Việt Nam cũng đã tập hợp thông tin, hình ảnh, tài liệu, xây dựng cuốn sách “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam lần thứ Hai năm 2021”.

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
 (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

 
Theo Thùy Giang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.