Quân đoàn 3 giúp dân ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân đoàn 3 còn bám sát địa bàn, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3-cho biết: “Thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai liên tục bị dịch bệnh, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tính mạng của người dân. Với phương châm: “Chủ động phòng-chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”, Quân đoàn đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra; xây dựng phương án cụ thể, tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành và năng lực tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng; cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn thành kế hoạch, chương trình, nội dung thống nhất để tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong xử lý các tình huống”.

  Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện


Ngoài tác động xấu bởi bão lũ, hạn hán, thời gian gần đây, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động huấn luyện, công tác của bộ đội và cuộc sống của người dân. Để chủ động phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã chủ động phối hợp tổ chức khảo sát các địa bàn thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa, Ia Pa, Chư Prông… Trên cơ sở khảo sát, đơn vị xây dựng và tổ chức huấn luyện theo nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với địa phương xác định dự án di dời các hộ gia đình, các thôn, làng trong diện ảnh hưởng đến những nơi an toàn, thuận lợi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống lâu dài.

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Sư đoàn 320 và Lữ đoàn Công binh 7 có bề dày thành tích về phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ổn định cuộc sống.

Đại tá Lê Văn Quyên-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7-chia sẻ: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, trước mùa mưa bão, đơn vị quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hậu quả do thiên tai gây ra, tăng cường và cụ thể hóa nội dung huấn luyện về cứu hộ, cứu nạn. Trong huấn luyện, đơn vị coi trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện như: ca nô ST- 450, VSN 1.500 và xe lội nước bánh xích…; phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, đơn vị nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng phối hợp xử trí các tình huống, nhất là nhiệm vụ cứu người trong lũ; dùng các phương tiện chuyên dụng để cứu dân mắc kẹt trên nóc nhà, trên cây hay bị cô lập trong nước lũ.

Cùng với bão lũ, thời gian qua, dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Không ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, khi có lệnh là cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 lại lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng-chống dịch. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Quân đoàn đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến vùng tâm dịch như: Krông Pa, Ayun Pa, Ia Pa, TP. Pleiku để phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Cùng với đó, đơn vị điều động hàng trăm y-bác sĩ tham gia khám, điều trị bệnh cho người dân địa phương; ưu tiên dành các phòng ở, nhà sinh hoạt của bộ đội để làm nơi cách ly cho bà con từ vùng dịch trở về; hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho bà con vùng tâm dịch ở các địa phương nơi đơn vị đứng chân, góp phần giúp người dân yên tâm phòng-chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp người dân địa phương phát triển kinh tế gia đình; sửa chữa, làm mới và di dời đến khu vực an toàn hàng trăm ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người và các gia đình chính sách khó khăn… Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản và giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống đã tô thắm thêm truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

 LÊ QUANG
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.