Những người tiên phong ở An Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội ngũ người uy tín ở xã An Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế để cộng đồng noi theo mà còn tham gia xóa bỏ tập tục lạc hậu, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Anh Đinh Kót (bìa phải; làng Ó) vận động người dân xây dựng nếp sống mới. Ảnh: R'Ô HOK
Anh Đinh Kót (bìa phải; làng Ó) vận động người dân xây dựng nếp sống mới. Ảnh: R'Ô HOK

Anh Đinh Kót (làng Ó) cho biết: Năm 2001, anh lập gia đình rồi sống cùng bố mẹ vợ. Vì gia đình không có đất sản xuất nên anh chủ yếu đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Vốn liếng tích góp được, anh dành mua bò và đất rẫy. Tuy nhiên, do không nắm vững kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên khó khăn cứ đeo bám. Năm 2013, sau khi tham gia lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp, anh bán hết bò để mua thêm đất trồng mía. Đến năm 2017, nhận thấy cây ớt mang lại hiệu quả cao, anh chuyển một phần diện tích mía kém hiệu quả để trồng. Nhờ vậy, kinh tế gia đình từng bước cải thiện. “Năm 2017, ớt có giá 80-100 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, 3 sào ớt mang lại cho gia đình mình nguồn thu 100 triệu đồng. Mình đang sở hữu hơn 3 ha mì, 6 sào mía, 2 sào ớt, 8 con bò sinh sản. Cùng với việc nhận làm thêm công việc xây nhà cho bà con trong xã, bình quân mỗi năm, mình tích lũy hơn 100 triệu đồng. Gia đình cũng đã thoát nghèo”-anh Kót bày tỏ.

Nhiều người trong làng thấy anh Kót biết làm ăn nên đến học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Ông Đinh Thuynh chia sẻ: “Lúc trước, gia đình mình chủ yếu trồng mì nhưng thu nhập rất bấp bênh. Nhờ anh Kót hướng dẫn kỹ thuật, mình đã chuyển 3 sào mì sang trồng ớt. Từ đó, gia đình mình có thu nhập ổn định, mua được máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Làm kinh tế giỏi, lại nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con, năm 2020, anh Kót được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn. Anh chia sẻ: Làng Ó có 76 hộ với 215 khẩu. Ngoài động viên, hướng dẫn dân làng chăm lo lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, anh còn tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Cũng nhờ sự đóng góp của anh Kót mà từ năm 2020 đến nay, làng Ó luôn đạt danh hiệu làng văn hóa và hiện chỉ còn 5 hộ nghèo.

Ông Đinh Khiếp là người uy tín của xã An Trung. Ảnh: R'Ô HOK
Ông Đinh Khiếp là người uy tín ở xã An Trung. Ảnh: R'Ô HOK


Cũng là người có uy tín ở địa phương, ông Đinh Khiếp (làng Brọch Siêu) thường xuyên phối hợp với tổ an ninh của làng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Ông cho biết: Người Bahnar vẫn còn giữ nhiều tập tục lạc hậu. Khi có mâu thuẫn, vợ chồng bỏ nhau thường phạt vạ bằng bò, heo gây ảnh hưởng đến đời sống. Vì vậy, ông tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Từ năm 2009 đến nay, ông đã giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong làng liên quan đến vợ chồng bỏ nhau và đòi phạt vạ nặng. Đơn cử, năm 2019, vì xích mích trong gia đình nên ông Đinh Dư nghĩ quẩn uống thuốc cỏ tự tử. Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ, họ hàng ông Dư đòi phạt vạ gia đình bên vợ. Tuy nhiên, vì gia đình bên vợ cũng khó khăn nên không đủ chi trả khoản phạt. Nắm bắt sự việc, ông phối hợp với tổ hòa giải xuống tận nhà khuyên nhủ, giải thích thấu tình đạt lý để 2 gia đình thông cảm với nhau.

Không chỉ giỏi hòa giải, ông Khiếp còn là điển hình làm kinh tế ở địa phương. Trước đây, ông chủ yếu trồng lúa rẫy và bắp nên kinh tế khó khăn. Năm 2019, ông được chính quyền hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để chăn nuôi bò và trồng ớt. Qua năm sau, khi tham gia Nông hội chăn nuôi, trồng trọt của làng, ông biết thêm nhiều kiến thức về sản xuất nông nghiệp để áp dụng vào thực tế. “Từ khi trồng thêm ớt và chăn nuôi bò, gia đình tôi có thu nhập ổn định hơn. Hiện gia đình có 3 ha mía, 2 ha mì, 4 sào lúa, 3 sào ớt và 6 con bò. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình thu nhập hơn 100 triệu đồng”-ông Khiếp cho hay. Với những đóng góp của mình, ông luôn được bà con tôn trọng, chính quyền địa phương ghi nhận. Năm 2020, ông được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2018-2020.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Phượng-Chủ tịch UBND xã An Trung-thông tin: Xã có 8 người uy tín. Thời gian qua, những người uy tín tại địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Họ cũng luôn đi đầu trong phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

 R'Ô HOK
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.