Lực lượng Công an lập chiến công trong phong trào thi đua đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng-chống dịch Covid-19-Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức ngày 11-12, Công an tỉnh Gia Lai là 1 trong 11 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba.

Dấu ấn thực hiện “nhiệm vụ kép”

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động, Công an tỉnh đã nêu cao quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, vừa đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm. Với phương châm “Giữ vững bên trong-bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng-chống dịch, mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch và đấu tranh ngăn chặn tội phạm”, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và đạt được những kết quả quan trọng.

  Thiếu tướng Rah Lan Lâm (thứ 3 từ trái sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba. Ảnh: Hữu Trường
Thiếu tướng Rah Lan Lâm (thứ 3 từ trái sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Công an tỉnh đón nhận Huân chương Chiến công hạng ba. Ảnh: Hữu Trường



Nhiều vụ án mà Công an các đơn vị, địa phương điều tra làm rõ được lãnh đạo Bộ Công an, chính quyền các cấp đánh giá cao, tạo dư luận tốt trong quần chúng nhân dân. Điển hình như ngày 24-11-2021, Công an huyện Đức Cơ triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lê Đình Ly, thu giữ 173 gram heroin và 150 gram ma túy đá. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 877 kg pháo nổ. Đây là vụ vận chuyển pháo nổ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bị bắt giữ. Cũng trong tháng 11, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) đấu tranh triệt phá nhóm lâm tặc khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn tại xã Chư Krêy (huyện Kông Chro); Công an các huyện Chư Pưh, Chư Prông nhanh chóng điều tra, khám phá 2 vụ án giết người, bắt giữ các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã triệt phá 2 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia và 1 đường dây đưa người Trung Quốc, Việt Nam nhập cảnh trái phép từ các tỉnh phía Bắc; đã khởi tố 4 vụ án, 12 bị can về các tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép và trốn đi nước ngoài…

Trên lĩnh vực phòng-chống dịch Covid-19, Công an toàn tỉnh đã phối hợp kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát, đưa hơn 23.000 người đi cách ly tập trung; điều động hơn 1.800 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy vết gần 2.000 trường hợp F1 và hơn 9.000 F2. Trong đợt cao điểm, số lượng công dân từ vùng dịch về địa bàn tỉnh tăng đột biến, lãnh đạo Công an tỉnh đã điều động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý địa bàn, quản lý cư trú.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo lực lượng rà soát, nắm chắc số lượng công dân về địa bàn, chủ động triển khai thu thập dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân đối với số người đi làm ăn xa, chưa được cấp. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp”, lực lượng Công an phối hợp yêu cầu hơn 27.500 trường hợp từng đi đến các vùng có dịch tới địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo y tế, phòng dịch; tham mưu, xử phạt hơn 590 trường hợp vi phạm các quy định phòng-chống dịch với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; xử phạt 7 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan dịch bệnh với tổng số tiền 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt chặn tại 39 điểm kiểm soát với gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại 11 khu vực cách ly tập trung và 11 cơ sở y tế; 45 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Biên phòng kiểm soát tại 27 chốt cố định và 12 chốt lưu động để tuần tra, quản lý, giám sát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở… Qua đó, Công an toàn tỉnh đã góp phần cùng các lực lượng ngăn chặn, kiềm chế dịch bệnh.

Lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng người dân

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an có những nghĩa cử cao đẹp, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân. Điển hình như lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức dẫn 63 đoàn với hơn 30.000 người về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, đồng thời hỗ trợ lương thực, xăng và nhu yếu phẩm, bảo đảm cho mọi người trở về an toàn; phân loại, vận chuyển hơn 6.500 xe máy của công dân từ vùng dịch về đến các khu cách ly tập trung để bàn giao cho bà con.

Hình ảnh lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp cứu 3 người dân mắc kẹt giữa dòng nước sông Ba chảy xiết ở huyện Kông Chro vào ngày 9-11; cứu 23 người thoát nạn trong mưa lũ tại thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa vào ngày 20-11 thể hiện sự mưu trí, xả thân cứu người. Những việc làm này được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn tại các thôn, làng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lực lượng Công an toàn tỉnh đã quyên góp trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho người dân. Đặc biệt, vào ngày 2-11-2021, Trung sĩ Phạm Hoài Nam và Hạ sĩ Ksor Vi (Đội Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an thị xã Ayun Pa) nhặt được 505 triệu đồng đã trả lại cho người đánh rơi. Đại úy Nguyễn Trung Thành-cán bộ Công an phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) 2 lần hỗ trợ sản phụ bất ngờ chuyển dạ sinh con trên đường một cách an toàn. Những hành động này đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

 

 HỮU TRƯỜNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.