Cựu chiến binh Gia Lai phấn đấu mỗi năm xóa trên 40 căn nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-12, tại huyện Chư Păh, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V (giai đoạn 2016-2021).

Dự hội nghị có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện cán bộ Hội Cựu chiến binh của 10 địa phương, gồm: TP. Pleiku, các huyện: Đak Đoa, Chư Păh, Mang Yang, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ, Chư Prông, Kbang và thị xã An Khê.

 Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tich HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao Huân chương lao động hạng nhất cho ông Ngô Công Đoan. Ảnh: Yến Dung
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tich HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Ngô Công Đoan. Ảnh: Yến Dung


5 năm qua, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực. Bằng các nguồn vốn và nguồn quỹ, với tinh thần tự lực, tự cường, số hội viên nghèo giảm theo từng năm. Cụ thể trong 5 năm, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo toàn tỉnh đã giảm 6,78%; số hội viên khá, giàu tăng từ 32,56% (năm 2016) lên 36,28% (năm 2021). Đặc biệt, số lượng trang trại, gia trại do Cựu chiến binh làm chủ tăng từ 4.246 (năm 2016) lên 5.394 (năm 2021).

Hoạt động của Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo chung của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có 90 Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” cấp xã, cấp huyện; 148/220 Hội cơ sở có hội viên câu lạc bộ với 1.122 hội viên. Các câu lạc bộ đã đóng góp trên 1,8 tỷ đồng vào các nguồn quỹ của địa phương để chung tay xóa đói, giảm nghèo. Giai đoạn 2016-2021, toàn tỉnh đã có 12.322 hội viên được các cấp Hội từ xã đến Trung ương công nhận danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”.

Đặc biệt, từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, quỹ nội bộ và các nguồn lực xã hội hóa, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã vận động, quyên góp được trên 24 tỷ đồng, xóa 311 nhà dột nát và nâng cấp, sửa chữa 211 nhà. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã tự nguyện hiến 104.938 m2 đất; đóng góp gần 13 tỷ đồng và trên 72 ngàn ngày công để làm đường giao thông, xây dựng kênh mương thủy lợi và các công trình dân sinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026. Cụ thể: phấn đấu hàng năm giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo và xóa 40 căn nhà dột nát trở lên; có 50% Hội cơ sở không còn hộ cựu chiến binh nghèo; 7 Hội cấp huyện không còn hộ cựu chiến binh nghèo; 100% Chi hội có quỹ nội bộ…

Phó Chủ tich HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.  Ảnh: Yến Dung
Phó Chủ tich HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Yến Dung


Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Ngô Công Đoan-Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Cựu Chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh.

Dịp này, 4 tập thể, 15 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao bằng khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016-2020 và 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết chung sức, đồng lòng cùng toàn dân phòng-chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 

ĐINH YẾN – PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.