"Cánh chim đầu đàn" ở Kon Chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng cái tâm trong sáng và tấm lòng rộng mở, ông Hip-già làng Klah (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã dẫn dắt dân làng vượt qua gian khó để có cuộc sống mới ấm no. Ông được ví như cánh chim đầu đàn ở địa phương.

Đã hơn 75 năm gắn bó với vùng đất Kon Chiêng, hơn ai hết, già Hip hiểu rất rõ những khó khăn trong đời sống của bà con và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ông ngày đêm trăn trở, nghĩ ra nhiều cách vận dụng đúng đắn, linh hoạt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tuyên truyền, vận động, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.

Ông Hip. Ảnh: Hà Đức Thành
Ông Hip. Ảnh: Hà Đức Thành

Ông Đinh Y Rươm-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kon Chiêng: Già Hip là người rất có uy tín với dân làng. Ông là cánh chim đầu đàn của buôn làng, là điển hình về dân vận khéo, nhiều lần được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng.
 

Già Hip vận động bà con xây dựng nguồn quỹ chung của làng để cho hộ nghèo mượn vốn làm ăn; xây dựng mô hình “Cho mượn bò nuôi rẽ”. Với mỗi con bò giống mà hộ nghèo được nhận nuôi, sau khi đẻ bê thì trả lại bò mẹ cho làng để xoay vòng sang nhà khác. Có bò giống làm sinh kế, nhiều hộ đã từng bước gây dựng, phát triển đàn bò và thoát nghèo.


Anh Bzyich vẫn nhớ như in những ngày đói khổ khi vợ chồng ra ở riêng. Anh được già Hip khích lệ, ưu tiên cho vay vốn từ nguồn quỹ của làng để mua bò sinh sản; rồi bày cách cải tạo vườn tạp, trồng cây chuối, cây đậu... để có thêm thu nhập. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của già Hip, sau vài năm, kinh tế gia đình anh Bzyich đã khá hơn rất nhiều. “Già Híp không chỉ giúp vợ chồng mình thành công mà còn tạo được niềm tin cho nhiều gia đình khác trong làng cùng làm theo, phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Già làng và bà con còn tạo điều kiện cho mình vay 10 triệu đồng để nuôi bò, sau 5 năm đã bán được lứa bò đầu tiên giúp kinh tế ổn định hơn”-anh Bzyich cảm động bày tỏ.

Nói về việc làm của mình, già Hip bộc bạch: “Nghe lời Đảng và Bác Hồ, cái gì có lợi cho dân thì mình làm hoặc thấy cái gì hay thì mình áp dụng. Phải tuyên truyền, phải làm cho bà con thấy: không có chuyện không làm mà có cái ăn; phải lao động, biết học cái mới, cái hay thì mới thoát nghèo. Mình đi tuyên truyền như vậy thôi!”.

Không những thế, già Hip cũng dành nhiều tâm huyết, thời gian mở các lớp truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ để góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua mỗi nhịp chiêng, điệu xoang, câu chuyện kể, già Hip mong rằng đám con trai, con gái trong làng sẽ biết giữ gìn nét đẹp truyền thống của cha ông. Đó cũng chính là cội nguồn sức mạnh tạo tiền đề cho sự phát triển ở tương lai. Từ lời nói hay việc làm vì cái chung, già Hip không những được bà con quý mến mà cấp ủy, chính quyền địa phương rất tin tưởng. Bằng uy tín và trách nhiệm với công việc, già luôn bàn bạc với hệ thống chính trị địa phương để có sự thống nhất và giải quyết thấu tình, đạt lý. Già Hip trải lòng: “Giờ già rồi, không làm được nhiều nữa, cũng không có tiền để cho thì mình phải chỉ cho đám trẻ biết cái gì tốt để làm, cái xấu thì tránh. Dân làng không được chia rẽ mà phải đoàn kết, giúp nhau làm ăn để cùng phát triển”.

 

 HÀ ĐỨC THÀNH
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.