Cựu chiến binh Pleiku giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 5 năm (2016-2021) triển khai phong trào cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, Hội CCB TP. Pleiku đã cơ bản xóa hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu từ 49,8% (năm 2016) lên 57,8%. 
Thành phố Pleiku hiện có hơn 4.700 hội viên CCB sinh hoạt tại 175 chi hội thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 37 chi hội các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện có 2.221 hội viên còn khả năng lao động. Những năm qua, hội viên CCB thành phố đã nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hiện nay, hơn 2.200 hội viên CCB có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, 935 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho 1.875 lao động do CCB và người thân làm chủ. Trong đó, 76 doanh nghiệp giải quyết việc làm cho 292 lao động, 71 trang trại thu hút 219 lao động, 256 gia trại giải quyết việc làm cho 493 lao động. Nhờ có việc làm và thu nhập ổn định mà chất lượng cuộc sống của nhiều hội viên CCB được nâng lên.
Hội CCB xã Diên Phú là đơn vị tiêu biểu trong triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Huỳnh đưa chúng tôi đến tham quan vườn cây ăn quả của hội viên Đào Văn Đông (thôn 1). Ông Đông cho hay: “Vườn cây này rộng 1,4 ha, mỗi năm đem lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Tôi làm bảo vệ nên chỉ phụ giúp, chủ yếu vợ con chăm sóc vườn rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm để thêm thu nhập, có điều kiện làm nhà mới khang trang”. 
Ông Nguyễn Huỳnh (bìa phải)-Chủ tịch Hội CCB xã Diên Phú (TP. Pleiku) tham quan mô hình kinh tế của CCB Đào Văn Đông. Ảnh: Hoàng Cư
Ông Nguyễn Huỳnh (bìa phải)-Chủ tịch Hội CCB xã Diên Phú (TP. Pleiku) tham quan mô hình kinh tế của CCB Đào Văn Đông. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh: “Với sự đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các hội viên cũng như đóng góp xây dựng tổ chức Hội, phát triển kinh tế gia đình, Hội CCB TP. Pleiku ngày một vững mạnh, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.

Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hội viên còn đi đầu đóng góp xây dựng nguồn quỹ, giúp đỡ đồng đội. Điển hình như hội viên Phạm Viết Hùng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại-dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên (phường Chi Lăng) đã ủng hộ 20 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 và tạo việc cho hơn 10 hội viên với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; hội viên Nguyễn Thị Kim Oanh-Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hải Phong (phường Hoa Lư) ủng hộ 12 triệu đồng cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, tạo việc làm cho hàng chục người; hội viên Nguyễn Quốc Đại-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đông Sơn (phường Thắng Lợi) giải quyết việc làm cho trên 30 CCB và người thân của CCB với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng; hội viên Nguyễn Thị Vân (phường Yên Thế) tạo việc làm cho hơn 30 lao động...
“Những tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, xóa nhà dột nát cho CCB trên địa bàn. Hiện 99% chi hội không còn hội viên CCB nghèo. Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội đã xóa được 19 căn nhà dột nát, hiện chỉ còn 4 hộ CCB ở nhà tạm do mới tách hộ, 2 hộ CCB nghèo do thiên tai, tuổi già. Hội CCB TP. Pleiku tiếp tục kêu gọi xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” phấn đấu đến cuối năm nay sẽ không còn hộ hội viên nghèo, hội viên ở nhà tạm”-ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-cho biết.
HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.