Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị xã An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-11, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn 6 (xã Thành An, thị xã An Khê).

Tham dự ngày hội còn có ông Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; đại diện Sư đoàn Bộ binh 2 và đại diện các hộ dân của thôn 6.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân thôn 6 đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 91 năm xây dựng và trưởng thành; vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn trong năm 2021; công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; phát động, ký cam kết thi đua năm 2022 và giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp do bà con trong thôn sản xuất.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 6. Ảnh: Lê Đại
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa phải) tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 6. Ảnh: Lê Đại



Thôn 6 có 203 hộ/712 nhân khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 1,5%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,005% (1 hộ).

Những năm qua, thôn 6 luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Thành An và thị xã An Khê trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư đã có nhiều chuyển biến tích cực về cả vật chất và tinh thần; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, quy chế dân chủ ở cơ sở được bảo đảm thực hiện; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có các tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn nảy sinh trong người dân giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Nhân dân tích cực tham gia phòng-chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Gia Lại chung sức xây dựng nông thôn mới”; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 47 triệu đồng/năm; hộ nghèo còn 1 hộ và không có hộ cận nghèo; 100% gia đình có phương tiện nghe, nhìn; tỷ lệ hộ gia đình có công trình vệ sinh đảm bảo đạt 100%; có 85% hộ gia đình có kết nối Internet; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; 100% học sinh trong độ tuổi đến trường; trẻ em được tiêm chủng đầy đủ và không có trẻ bị suy dinh dưỡng; 98,7% người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hồ Văn Điềm đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân thôn 6 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, ông mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đồng thuận xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng-chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn 6 ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát; cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, khiêm tốn, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân và có trách nhiệm với dân đề xây dựng thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng nâng cao.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thị xã An Khê, xã Thành An đã trao tặng nhiều phần quà cho Nhân dân thôn 6.

 

LÊ ĐẠI
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.